Trong nhiều ngày qua, trước thông tin thiếu máu điều trị bệnh, đông đảo người dân Cần Thơ đã tham gia hiến máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ. Nhiều công chức và người lao động thuộc VKSND TP Cần Thơ cũng hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong dịp này.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ cho biết: Do lo ngại virus Corona, người dân ít đi hiến máu, nên lượng máu thiếu hụt nghiêm trọng. Ngay sau khi thông tin thiếu máu được lan tỏa, các cấp ngành của thành phố đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người người lao động tham gia hiến máu. Trên các diễn đàn mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi hoạt động tình nguyện hiến máu cứu người.

Trước đây, nơi này tiếp nhận khoảng 1.000 đơn vị máu/ngày. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Corona diễn biến phức tạp, ít người đi hiến máu nên số máu bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Được biết, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ được giao nhiệm vụ sàng lọc, điều chế, cấp phát máu cho 70 bệnh viện trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cấp cứu, điều trị bệnh.

Thông qua Báo Bảo vệ pháp luật, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ kêu gọi người dân tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người. Bệnh viện luôn bố trí lực lượng tiếp nhận máu 24/24, kể cả ngày nghỉ, lễ, người dân không phải chờ lâu tại địa chỉ: Số 317 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

  • Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại:
leftcenterrightdel
 Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ đến rất sớm để tham gia hiến máu cứu người

 

leftcenterrightdel
 Anh Lê Thanh Bình - Chuyên viên Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ cho biết: Đây là lần thứ 2 hiến máu cứu người

 

leftcenterrightdel
Anh Ninh Hoài Lâm - Công an TP Cần Thơ rất vui khi được tham gia hiến máu

 

leftcenterrightdel
Công chức, người lao động thuộc VKSND TP Cần Thơ luôn sẵn sàng tham gia hiến máu 

 

leftcenterrightdel
Nhiều diễn đàn mạng xã hội tại Cần Thơ kêu gọi tham gia hiến máu. Trong ảnh: Lời kêu gọi hiến máu của Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Trường Đại học Cần Thơ 
Hải Sơn