Trước đó, khoảng 22h30 ngày 17/8/2026, Công an phường Ba Đình nhận được tin báo từ Trung tâm 113 - Công an TP Hà Nội về việc có người dân phản ánh cơ sở kinh doanh tại số 6 Quán Thánh gây mất an ninh, trật tự do tiếng ồn.

Tổ công tác Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường nhưng không phát hiện sự việc như phản ánh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, người gọi điện là H.X.C. Thời điểm này, C. có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên lực lượng Công an đã nhắc nhở, yêu cầu đối tượng về nhà nghỉ ngơi.

leftcenterrightdel
 Công an phường Ba Đình làm việc với đối tượng H.X.C tại trụ sở. Ảnh: CAHN

Tuy nhiên, từ 23h00 đến 23h30 cùng ngày, H.X.C tiếp tục sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi liên tục đến Tổng đài 113 để báo tin với nội dung tương tự. Mặc dù Công an phường đã cử lực lượng quay lại kiểm tra và xác nhận địa bàn hoàn toàn ổn định, đối tượng vẫn không dừng hành vi gọi điện quấy rối. Tổ công tác sau đó đã mời H.X.C về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.X.C thừa nhận do đã sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được hành vi và không nhớ rõ số lần thực hiện cuộc gọi. Đối tượng đã nhận thức được hành vi báo tin giả của mình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Hành vi của H.X.C đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền").

Hiện Công an phường Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử phạt nghiêm theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo:

Tổng đài 113 là đường dây nóng khẩn cấp tiếp nhận, xử lý các tin báo về an ninh, trật tự, sự cố nguy hiểm phục vụ Nhân dân 24/7. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

-Tuyệt đối không gọi điện trêu đùa, quấy rối cán bộ trực ban hoặc báo thông tin giả, sai sự thật đến Tổng đài 113 và các số đường dây nóng của lực lượng chức năng.

- Mọi hành vi cố tình vi phạm, làm gián đoạn kênh thông tin khẩn cấp sẽ bị hệ thống tự động ghi âm, lưu vết số điện thoại và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (xử phạt hành chính từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng).

- Khi phát hiện các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, người dân cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng để lực lượng Công an kịp thời xử lý.

PV