Chiều 8-2, thông tin từ ông Đinh Thiện Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến người đàn ông tử vong nghi bị voi rừng quật.

Theo đó được biết, vào trưa 7-2, ông Trần Thanh L., (50 tuổi, thôn 2, xã Sơn Hồng) đi vào rừng để tìm kiếm đàn bò của gia đình đang chăn thả rông đưa về chuồng nhưng đến tối vẫn không thấy ông L., quay trở về nhà, nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người đã tỏa lên rừng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích.

Đến sáng 8-2, mọi người tá hoả phát hiện ông L., đã tử vong trong rừng, cách nhà khoảng 5km. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Hương Sơn đã vào điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, qua khám nghiệm, phát hiện trên vùng mặt của nạn nhân có hiện tượng dập, bầm máu nghi bị voi quật, xung quanh hiện trường có dấu vết chân của voi.

Cũng theo ông Quốc cho biết, trước đây trên địa bàn có xuất hiện đàn voi khoảng 3-5 con. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để mai táng theo phong tục địa phương..

Đặng Thuỳ, UBND xã Sơn Hồng