Tại Hội nghị, các Tuyên truyền viên của 2 cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc năm 2023, Luật biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

 Quang cảnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào Chăm xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền viên Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật cho đồng bào Chăm xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trước đó, từ ngày 27-28/4, Đồn Biên phòng Lạc Quới tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2023), Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020,…cho gần 150 lượt cán bộ, nhân dân xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số luôn tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc./.

Chiến Khu