Chùa Âu Lạc ở xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) là nơi thờ tự danh sách 511 anh linh nhà báo liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trụ trì chùa Âu Lạc là Đại đức Thích Đồng Tuệ cho biết: “Chư anh linh nhà báo cách mạng Việt Nam vì nước quên mình, sống oanh liệt, chết thời càng oanh liệt, xả thân báo quốc, sống vinh quang, thác cũng vinh quang. Nguyện cầu chư anh linh, chứng tri lòng thành hậu duệ các nhà báo mà siêu sinh cảnh tịnh. Phù hộ độ trì cho đất nước Việt Nam được thanh bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
 Lễ tưởng niệm diễn ra ở chùa Âu Lạc.

Được biết, từ năm 2020 chùa Âu Lạc tiếp nhận danh sách 511 nhà báo liệt sĩ về đây thờ phụng. Danh sách này do nhà báo Trần Văn Hiền (75 tuổi) là người tiên phong đi tìm hiểu, tổng hợp danh sách, ghi công và ghi danh các nhà báo đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Từ đó, chùa Âu Lạc trở thành địa chỉ đỏ của những người làm báo ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

P.V