Sáng 30/4, trong khi đi tập thể dục người dân phát hiện một người đàn ông nằm ngửa trên vỉa hè, tại khu vực nhà chờ xe buýt, trên đường Nguyễn Văn Huyên (trước cổng công viên Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Một số người tiến lại gần và gọi nhưng không thấy người này có phản xạ trả lời. Khi kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông này đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc đã được thông báo lên cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
Hiện trường xảy ra vụ việc 
Công an phường Dịch Vọng và Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể là một chiếc ba lô đựng quần áo và một số vật dụng cá nhân được cho là của người xấu số.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Kết thúc công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện E để bảo quản, chờ tìm người thân.

Quan sát hình dáng bề ngoài, những người chứng kiến ước đoán nạn nhân có tuổi đời khoảng từ 30 - 35 tuổi. Hiện, danh tính, nhân thân nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

N.Minh