Trước đó, Báo BVPL đã có thông tin phản ánh vụ việc một tài xế của hãng xe Văn Minh tên Đỗ Văn Tuấn đã có hành vi "chặt chém" một cô gái (Sau đó được biết tên là Lâm Thị Vy, SN 1991) đi xe ôm quãng đường chưa tới 10km (ở Hà Nội) với giá 500.000 đồng.

Ngay sau khi nạn nhân đưa lên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Văn Tuấn đã khai nhận hành vi của mình và được chị Vy chấp nhận lời xin lỗi. Tài xế Tuấn cho biết, do hoàn cảnh gia đình quá éo le, khó khăn nên mới nảy sinh và thực hiện ý định này.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã nơi anh Tuấn sinh sống cho biết thêm, anh là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em, em của Tuấn đang học phổ thông, bố của Tuấn đang chấp hành án phạt tù vì tội đánh chết người.

leftcenterrightdel
Tài xế Tuấn có hoàn cảnh gia đình éo le. 

Ở địa phương, anh Tuấn chưa từng có điều tiếng gì, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa học hết trung học cơ sở, anh phải nghỉ đi làm thuê. "Có thể do cuộc sống gia đình khổ cực nên nam thanh niên này làm liều như vậy", cán bộ xã cho biết.

Trưa cùng ngày (16/1), trao đổi với PV, chị Lâm Thị Vy cho biết, trong sáng 16/1 có 2 người của hãng xe ôm Văn Minh đến gặp chị và gửi lời xin lỗi. Họ thông báo hãng sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với tài xế...

Vũ Minh Khôi