Rác chất đống ven đường, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Những ngày qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du đang trở thành vấn đề “nóng”, gây bức xúc trong nhân dân. Tại một số tuyến đường và khu dân cư, rác thải bị vứt tràn lan, đủ loại từ túi nilon, thức ăn thừa, bỉm trẻ em đến xác động vật chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

leftcenterrightdel
 Rác chất đống từ cổng trường học đến ngoài cánh đồng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, điều khiến nhiều hộ gia đình bức xúc là tiền dịch vụ thu gom rác vẫn được đóng đều đặn, nhưng việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác lại không được bảo đảm. Rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn chất đống trước nhà, trong khi chưa có phương án xử lý kịp thời, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng đáng lo ngại.

Bà Nguyễn Thị Phương, trú tại thôn 5, bức xúc: Mùi hôi thối từ các điểm rác tồn đọng phát tán vào nhà, tôi phải đóng cửa cả ngày. Đặc biệt, rác hữu cơ phân hủy cùng xác động vật chết và các loại chất thải sinh hoạt khác không chỉ gây mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ruồi, muỗi, vi khuẩn và dịch bệnh.

Sự việc kéo dài khiến người dân không khỏi lo lắng, bởi mỗi ngày lại có thêm một lượng rác thải mới phát sinh, trong khi lượng rác tồn đọng trước đó vẫn chưa được xử lý. Nếu không sớm có biện pháp thu gom, xử lý kịp thời, nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong khu vực. 

leftcenterrightdel
 Rác ùn ứ dọc tuyến đường hàng trăm mét.

Chính quyền xác định vấn đề cấp bách, tìm phương án tháo gỡ

Trước thực tế đó, UBND xã Xuân Du đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, chấn chỉnh thu giá dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

Cụ thể, từ năm 2019, các địa phương trước đây gồm Xuân Du, Phượng Nghi và Cán Khê đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Thành Tâm để thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại lò đốt rác thôn Hải Tiến, xã Như Thanh. Theo báo cáo của UBND xã, dịch vụ khi đó đáp ứng khoảng 93% số hộ, số khẩu, với mức thu 4.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2026, doanh nghiệp này dừng hoạt động thu gom. Để duy trì dịch vụ, tháng 3/2026, UBND xã Xuân Du đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công chính, Nông Cống, để tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn với mức thu 4.000 đồng/người/tháng.

Tưởng chừng khó khăn đã được tháo gỡ, nhưng ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công chính, Nông Cống lại có thông báo dừng tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã thuộc huyện Như Thanh cũ, trong đó có Xuân Du, kể từ ngày 1/10/2026. 

Lý do dừng tiếp nhận, xử lý rác thải, theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du thông tin: Các đợt mưa kéo dài trong tháng 9 vừa qua cùng các sự cố khách quan như: mất điện, hư hỏng hệ thống máy móc thiết bị,... khiến công suất xử lý của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công chính, Nông Cống chỉ đạt khoảng 40-50%. Vì vậy, công ty không tiếp nhận được hết lượng rác phát thải trên địa bàn tại một số địa phương. 

leftcenterrightdel
 Người dân lo lắng tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải.

Lãnh đạo xã Xuân Du cho biết thêm, việc đơn vị đang thực hiện dịch vụ thông báo dừng thu gom rác đã đặt địa phương trước áp lực lớn trong việc tìm kiếm đơn vị thay thế. Trong khi lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học vẫn phát sinh hằng ngày.

Trước tình trạng trên, UBND xã Xuân Du xác định việc duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt là nhiệm vụ cấp bách, cần sớm có giải pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định đời sống nhân dân. Do vậy, địa phương đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa quan tâm, tham mưu UBND tỉnh giới thiệu đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ chức năng, năng lực theo quy định, sở hữu công nghệ xử lý phù hợp và có công suất tiếp nhận đáp ứng nhu cầu thực tế, để xã ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt.

Được biết, UBND xã Xuân Du cũng đã liên hệ, tìm kiếm các đơn vị dịch vụ môi trường khác nhằm xây dựng phương án thay thế. Địa phương gửi văn bản tới UBND xã Nông Cống, đề nghị xem xét, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công chính, Nông Cống tiếp tục tiếp nhận, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Xuân Du.

Theo phương án UBND xã Xuân Du đề xuất, địa phương sẽ phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, quy hoạch và bố trí các điểm tập kết, lưu chứa rác thải sinh hoạt tạm thời có che chắn, lót bạt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Trong trường hợp thời tiết bất lợi, mưa bão kéo dài hoặc nhà máy gặp sự cố máy móc khiến việc xử lý không kịp thời, xã sẽ chủ động điều tiết, lưu giữ rác tạm thời tại các điểm phù hợp, phối hợp điều chỉnh tần suất vận chuyển nhằm tránh gây quá tải hoặc gián đoạn hoạt động tại khu xử lý tập trung của xã Nông Cống.

leftcenterrightdel
 Rác chất cạnh nhà dân, mùi hôi thối xộc vào nhà.

Người dân mong muốn chính quyền và các đơn vị liên quan sớm thống nhất được phương án xử lý khả thi, tổ chức thu gom lượng rác tồn đọng, chấm dứt tình trạng rác ùn ứ, bủa vây dân cư; đồng thời khôi phục lịch thu gom thường xuyên để không phát sinh thêm những điểm ô nhiễm mới. 

Đinh Huê