Tối 3/5, tại Quảng trường Ngọ Môn, trong chương trình bắn hỏa pháo súng thần công do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, nhiều quả pháo sau khi khai hỏa đã rơi xuống khu vực có đông người dân và du khách đứng xem. Sự cố khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Lý giải về sự cố, Trung tâm cho biết, nguyên nhân do trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. Việc lắp đặt hỏa pháo từ sớm đã khiến pháo bị ẩm, cháy không hết, dẫn đến rơi xuống đám đông. Ngoài ra, công tác tính toán tầm bắn và khoanh vùng an toàn cho khán giả chưa thực sự căn cơ.

leftcenterrightdel
 Hỏa pháo sau khi bắn ra hướng về phía đám đông đang đứng xem và rơi xuống.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay: "Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu phản hồi, sẽ rà soát kỹ toàn bộ quy trình tổ chức và tăng cường phối hợp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho các buổi diễn tiếp theo".

Trước đó, ở buổi trình diễn đầu tiên vào tối 26/4, chương trình cũng gây thất vọng khi thời gian diễn ra quá ngắn và không đúng khung giờ công bố. Sau khi gửi lời xin lỗi, Trung tâm đã hẹn tổ chức lại vào tối 3/5. Tuy nhiên, sự cố pháo rơi lần này khiến nhiều người tiếp tục bày tỏ sự lo lắng cho rằng, quảng bá du lịch là cần thiết, nhưng an toàn cho du khách phải đặt lên hàng đầu. Một số ý kiến khác đề xuất nên có hàng rào cách ly hoặc giới hạn khu vực đứng xem để phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ về kỹ thuật, yếu tố tổ chức cũng bị chê chưa chuyên nghiệp. Nhiều người phản ánh tình trạng tắc nghẽn giao thông quanh khu vực tổ chức, trong khi thời lượng chương trình chỉ khoảng một phút và không có tiết mục phụ trợ.

leftcenterrightdel
 Một quả pháo rơi gần đám đông có trẻ em đang đứng xem.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hoạt động mô phỏng bắn đại bác được nghiên cứu nhằm tạo điểm nhấn văn hóa mới về đêm tại Huế, thay thế loại súng phun dầu cũ bằng hỏa pháo thân thiện môi trường. Tuy nhiên, những sự cố liên tiếp trong hai buổi biểu diễn cho thấy, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Dù còn hạn chế, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công vẫn được đánh giá là ý tưởng sáng tạo, kết nối di sản với trải nghiệm hiện đại. Nhiều du khách hi vọng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ khắc phục những bất cập, để việc bắn pháo súng thần công tạo ra “điểm hẹn văn hóa” mới tại cố đô Huế.

Xuân Nha