Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 15/6 tại ngôi nhà 3 tầng, cũng là phòng trà ca nhạc (Số 146, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An).

Nhận được thông tin vụ cháy, Phòng Cảnh sát Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 6 xe PCCC và hơn 100 CBCS đến hiện trường chữa cháy; Ban chỉ huy quân sự thành Tp Vinh cũng huy động hơn 50 CBCS tham gia dập lửa; Cùng với đó là lực lượng tại chỗ của phường Lê Mao và người dân tham gia chữa cháy...

leftcenterrightdel
 Phòng trà trước khi xảy ra vụ cháy.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát PCCC huy động 6 xe chữa cháy và trên 100 CBCS tham gia dập lửa.
leftcenterrightdel
 6 người đã tử nạn trong đám cháy kinh hoàng.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát PCCC tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do phòng trà được có diện tích rộng và thiết kế với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy  bùng phát nhanh, rất khó khống chế. Đến khoảng hơn 2h sáng (15/6), vụ cháy mới được hoàn toàn dập tắt.

Được biết, phòng trà này là một ngôi nhà 3 tầng, hoạt động kinh doanh đã diễn ra cách đây khoảng 2 năm. Thời gian này, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phòng trà đang tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và danh tính những người bị nạn đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đức Thắng