Tối 18/10, một lãnh đạo UBND xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 17/10, hai cháu Y.T.M. (SN 2010) và Y.Z.N. (SN 2013, cùng là học sinh của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Tul) ra chơi tại khu vực hồ Ea Tria, xã Ea Tul.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu M. và N. về nên tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 18/10, trong lúc đi tìm, mọi người phát hiện quần áo, dép tại khu vực hồ Triă nên lội xuống tìm thì phát hiện cả hai cháu nhỏ nói trên đã bị đuối nước dưới hồ.

Được biết, trong hai nạn nhân nói trên, gia đình cháu M. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị tai biến hai tháng nay. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân./.

Nguyễn Quân