Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng.

Lễ kỷ niệm là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhằm tưởng niệm, tôn vinh và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Thông qua lễ kỷ niệm và các hoạt động đồng hành, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, giới thiệu những giá trị to lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, người từng đảm nhiệm Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

Điều làm nên sức sống lâu bền của tên tuổi cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở những đóng góp trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà còn ở cách sống, sự lựa chọn, bản lĩnh và khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

“Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa được giành độc lập, không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than, không lùi bước trước tù đày, gian khổ, không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc”, - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Đề cập những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đất nước đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, càng cần phát huy những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. “Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Một trong những giá trị lớn mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục được kế thừa, phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn: Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận.

Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
 Chương trình nghệ thuật "Khí phách non sông" nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện.

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân đồng thời phát huy vai trò trung tâm, động lực, tăng cường liên kết vùng, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của miền Trung và cả nước. Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.

Tiếp nối tinh thần canh tân của cụ Huỳnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã nhìn lại những dấu mốc trong cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng, từ con đường khoa cử đến phong trào Duy Tân, những năm tù đày ở Côn Đảo, hoạt động báo chí rồi tham gia Chính phủ cách mạng. Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng tinh thần “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” có thể được tiếp nối bằng những nội hàm mới trong quá trình phát triển Đà Nẵng.

“Khai dân trí” gắn với giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. “Chấn dân khí” là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. “Hậu dân sinh” là phát triển hướng đến con người, thể hiện qua chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân.

Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Khí phách non sông” được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, tái hiện những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng qua phóng sự, âm nhạc, hoạt cảnh và nghệ thuật múa. Từ câu chuyện về một trí thức xứ Quảng dành trọn cuộc đời cho đất nước, chương trình chuyển tải những giá trị về lòng yêu nước, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khí tiết của cụ Huỳnh đến công chúng hôm nay.

Lê Tâm