Ấm áp vùng biên

Thấu hiểu nỗi vất vả của bệnh nhân và y bác sĩ khi phải chống chọi với cái lạnh thấu xương hay cái nóng như nung của khí hậu miền biên viễn, sáng ngày 11/01, tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Sở Y tế Thanh Hoá phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức chương trình trao tặng 10 bộ điều hoà Hikawa Inverter hiện đại cho bệnh viện, những bộ điều hoà đã nhanh chóng được lắp đặt, biến những phòng bệnh đơn sơ trở nên ấm áp và tiện nghi hơn, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ người bệnh tại tuyến cơ sở.

leftcenterrightdel
 10 bộ máy điều hòa không khí được trao tặng tới Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Cùng ngày, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã trao tặng gói tập huấn chuyên môn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế” cho Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, nhằm chuyển giao những "bí quyết" về tư duy phục vụ chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm từ một hệ thống y tế tư nhân hàng đầu cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến huyện.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực.

Trong không gian ấm cúng của buổi trao tặng, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã có những chia sẻ cởi mở về triết lý phát triển ngành. Ông nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, ngành y không còn rào cản giữa công và tư, mà tất cả cùng chung một nhịp đập vì sức khỏe nhân dân. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Giờ đây, chúng ta không dùng từ ‘cạnh tranh’ mà là cùng nhau thi đua, lấy người dân và nhân viên y tế làm trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người bệnh khi đến khám, của nhân viên khi công tác. Chương trình tặng điều hòa hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi không tặng tiền mà tặng sự tiện nghi thiết thực. Mùa đông trao đi để mùa hè bà con và bác sĩ có thể dùng ngay. Giữa cái lạnh biên thùy, món quà này khiến tất cả chúng ta cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết”.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở Y tế trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trong việc tài trợ máy điều hòa không khí cho Bệnh viện Đa khoa Mường Lát. Món quà không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp thêm động lực cho những “chiến sĩ áo trắng” nơi vùng cao.

Gần hai năm nhận nhiệm vụ nơi "cổng trời", điều khiến Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát, Trịnh Văn Thế luôn đau đáu chính là bài toán về y tế. Ông tâm sự: “Đóng chân ở vùng biên giới, cách xa trung tâm của tỉnh hơn 250km, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát không chỉ là nơi khám chữa bệnh cho nhân dân trong 8 xã mà còn “gánh vác trọng trách” ngoại giao hữu nghị khi tiếp nhận rất nhiều bà con nước bạn Lào sang chữa bệnh.”

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát, Trịnh Văn Thế. 

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của đoàn công tác, thay mặt địa phương, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Lát bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã quan tâm, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát. Đối với gói tập huấn, ông Thế khẳng định: “Tôi trân trọng lớp học thay đổi nhận thức cho nhân viên y tế. Bởi lẽ, nếu không thay đổi từ tư duy phục vụ thì dù có đầu tư thiết bị hiện đại đến đâu cũng khó lòng nâng tầm chất lượng. Còn về tương lai tôi vẫn luôn mơ một ngày không xa, Mường Lát có một bệnh viện hiện đại để nhân dân được hưởng thụ dịch vụ an sinh tốt nhất, góp phần thay đổi cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây”.

Thay mặt đơn vị thụ hưởng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Hồ Văn Trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Y tế và Hệ thống Y tế Hợp Lực; đồng thời khẳng định, Bệnh viện sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị được trao tặng và triển khai nghiêm túc gói tập huấn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Phía sau chuyến đò ngang vào bản Co Cài

Cũng trong chuyến đi này, Câu lạc bộ Thế hệ Kế cận trực thuộc Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Hợp Lực đã triển khai chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Trung Lý. Đoàn đã tập trung tổ chức chương trình tại bản Bản Co Cài, nơi được ví như một "ốc đảo", nằm lọt thỏm bên kia dòng sông Mã cuồn cuộn. Trước đây, để vào được bản, người ta phải trải qua một hành trình gian nan vì con đường dẫn vào đây vẫn là những dải đất đỏ sống trâu, nắng bụi, mưa bùn, hiện đang thi công dang dở. Nên phương tiện duy nhất lúc này là những chuyến đò ngang chông chênh. Ở đây, sóng điện thoại chập chờn, và cơ sở vật chất y tế, giáo dục vô cùng thiếu thốn. Người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, cuộc sống tự cung, tự cấp khiến mọi nhu cầu thiết yếu nhất của con người đều trở nên xa xỉ, tạo nên những khoảng trống mênh mông trong đời sống an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đông đảo người dân ở các bản đặc biệt khó khăn của xã Trung Lý tập trung tại Co Cài để khám bệnh và nhận quà.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, bùi ngùi chia sẻ về nỗi vất vả của bà con: “Đường xá trong này cực kỳ khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão, bản làng gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Khổ nhất là những trường hợp cấp cứu hay phụ nữ đến kỳ sinh nở; vì đường xa, giao thông cách trở mà không ít lần người dân phải sinh đẻ dọc đường rừng. Hôm nay, được các bác sĩ Hợp Lực phối hợp cùng Sở Y tế về tận nơi, mang theo máy móc hiện đại để siêu âm, khám bệnh và cấp thuốc, bà con phấn khởi lắm.”

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các Bác sĩ Bệnh viện Hợp Lực thăm, khám cho bà con.

Giữa sân bản, chúng tôi bắt gặp bà Ngân Thị Cừ, một người dân bản Cò Cài, đang rạng rỡ cầm trên tay túi thuốc vừa được cấp phát. Bà xúc động nói: “Bà con ở đây nghèo lắm, muốn đi khám bệnh phải xuống tận trung tâm xã xa xôi, qua đò qua dốc vất vả vô cùng nên đau ốm toàn ráng chịu đựng thôi. Nay có bác sĩ về tận bản, còn được siêu, khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí. Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn đoàn nhiều lắm vì đã không quản đường xa về với bản mình.”

Thấu hiểu những thiệt thòi của bà con vùng biên, đội ngũ y bác sĩ Hợp Lực cần mẫn thực hiện thăm khám tổng quát, siêu âm trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm cơ bản...cho hàng trăm lượt người dân, ngoài ra còn tư vấn cách phòng bệnh và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Những trường hợp phát hiện có dấu hiệu bệnh lý đã được tư vấn hướng điều trị phù hợp.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trẻ em hào hứng khi được nhận quà.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực cũng đã trao quà, trang thiết bị y tế, giáo dục cho xã Trung Lý với tổng trị giá 800 triệu đồng như: Tivi TCL 55 inch, máy tính Dell thế hệ mới (Core i3-14100), máy in Canon, hệ thống tủ sắt văn phòng chuyên dụng…Đây chính là những viên gạch nhỏ góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nơi "cổng trời" Trung Lý.

Trong không khí ấm áp ấy, TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, xúc động chia sẻ: Đây là năm thứ ba liên tiếp, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trở lại Mường Lát với một tâm thế rất khác. Một hành trình đồng hành dài hơi, nơi mỗi năm trôi qua, nghĩa tình lại dày thêm, trách nhiệm lại sâu hơn. Năm nay, chương trình triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ thống, cùng chung một mục tiêu nâng cao chất lượng y tế Việt Nam, bắt đầu từ những nơi khó khăn nhất. Hợp Lực đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Mường Lát thông qua việc hỗ trợ cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức các khóa tập huấn đào tạo, hướng tới thay đổi phong cách và thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Đó là những điều âm thầm nhưng cần thiết, tạo nền tảng cho chất lượng dịch vụ bền vững tại tuyến cơ sở. 

leftcenterrightdel
 Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Trung Lý.

“Song song với đó, Câu lạc bộ Thế hệ Kế cận trực thuộc Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Hợp Lực triển khai chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Trung Lý. Trong những buổi khám, có những cháu nhỏ bị gãy tay mà gia đình không hề biết đó là chấn thương cần can thiệp y khoa. Có những cháu mang bệnh bẩm sinh, cần được điều trị chuyên sâu nhưng vì khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế, cơ hội ấy gần như ngoài tầm với. Những câu chuyện thật đang diễn ra khiến những người làm nghề y không khỏi trăn trở. Chính từ thực tế đó, chúng tôi mong rằng các chương trình vì cộng đồng sẽ không dừng lại ở việc khám bệnh và cấp phát thuốc. Điều mà Hợp Lực và các đơn vị đồng hành hướng tới là xây dựng những nhịp cầu dài hơn, thông qua các chương trình hỗ trợ điều trị, đồng hành lâu dài với những trường hợp đặc biệt khó khăn. Để những đứa trẻ sinh ra ở vùng biên xa không bị bỏ lại phía sau.” - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Dịp này, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực cũng đã trao quà, trang thiết bị y tế, giáo dục tặng xã Trung Lý .

Chuyến xe của đoàn công tác rời Trung Lý, Mường Lát khi bóng chiều đã đổ dài trên những đỉnh núi cao, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong hơi ấm của những chiếc điều hòa mới, trong nụ cười của trẻ thơ ở những bản đặc biệt khó khăn của Trung Lý và tấm lòng của những y, bác sĩ đầy tâm huyết.

Đinh Huê