Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an, giữ gìn sự bình yên trên những cung đường, những ngày gần đây, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai chương trình “đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết”.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phát đồ ăn nhẹ cho người đi đường về quê ăn Tết.

Theo đó, vào chiều 2/2, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh... đổ về các tỉnh Tây Nguyên ngày càng đông. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón Tết.

Khi vừa qua trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Đắk R’lấp, người đi đường được lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hướng dẫn, dừng lại để nhận nước suối, khăn lạnh, bánh mì, sữa, khoai lang, ngô luộc miễn phí rồi tiếp tục hành trình. Đặc biệt, tại đây, các chiến sĩ Công an đã đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn miễn phí cho người dân.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn miễn phí cho người dân.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông khiến nhiều người dân rất bất ngờ và cảm động.

Anh Nguyễn Đình Trương (quê ở tỉnh Đắk Lắk) cho hay: “Tôi đi xe máy cùng với người thân từ TP HCM về quê đón Tết. Khi đi qua địa bàn huyện Đắk R’lấp, được các anh, chị Công an mời vào tặng khăn lạnh, nước uống, bánh kẹo và thu lại các mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, không đảm bảo an toàn, đồng thời cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới, đảm bảo chất lượng theo quy định... Chúng tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được tặng những món quà nhỏ như vậy”.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, nhắc nhở người dân lái xe an toàn, tuân thủ luật khi tham gia giao thông. 

Tương tự, anh Lê Nguyễn Phú Tài (quê ở tỉnh Đắk Nông) chia sẻ: “Tôi và nhiều người dân học tập, làm việc tại các tỉnh phía Nam chạy xe máy về quê với một quãng đường xa rất mệt nhưng khi được lực lượng Công an nhiệt tình phát quà và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn nên cảm thấy rất vui và ấm lòng. Những việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an đã góp phần tiếp sức cho người dân chúng tôi trên đường về quê ăn Tết”.

Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngoài việc phát tặng khăn lạnh, nước suối, khoai lang, ngô, bánh mì miễn phí, đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người đi đường, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân lái xe an toàn, tuân thủ luật khi tham gia giao thông. “Mặc dù khá mệt vì thời tiết không mấy thuận lợi nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ chia sẻ, giúp người dân được giải khát, đỡ mệt mỏi sau chặng đường dài trong thời tiết nắng nóng” – Thượng úy Nguyễn Văn Tú nói.

leftcenterrightdel
 Các hoạt động thiết thực của Công an tỉnh Đắk Nông đã góp phần tiếp sức cho người dân trên chặng đường về đón Tết cùng gia đình. 

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông còn bố trí các tổ tuần lưu vào ban ngày và ban đêm để hỗ trợ vá lốp, xăng xe khi người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán khi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông khi bị hư hỏng xe và gặp sự cố dọc đường. Mặt khác, công khai đường dây nóng để hộ trợ nhân dân cả ngày và đêm với mong muốn ai cũng về đến nhà được bình an. Toàn bộ kinh phí của hoạt động này do lực lượng công an quyên góp, ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm.

Theo thông tin từ Đại úy Truơng Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, các hoạt động nói trên sẽ được triển khai tại 2 địa điểm gồm: Trạm thu phí Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp từ ngày 30/1 đến ngày 8/02/2024 (tức từ ngày 20-29/12 Âm lịch) và  tại Trạm thu phí xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil từ ngày 14-18/2/2024 (tức từ ngày 5-9/1 Âm lịch).

Chương trình được triển khai với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành phấp luật về giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Đồng thời, chia sẻ, hỗ trợ người tham gia giao thông trong dịp Tết có thêm niềm vui, tinh thần phấn khởi, thoải mái, giảm bớt mệt mỏi trên hành trình về quê đón Tết và quay lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc, công tác, học tập được an toàn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông tận tụy, vì nhân dân phục vụ./.

Nguyễn Chính