Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2 tại Việt Nam nhận được sự quan tâm của dư luận, nhân dân thế giới, Việt Nam trong đó có những người dân Thủ đô - nơi tổ chức sự kiện này.

Mặc dù những ngày sự kiện diễn ra, đường tắc, nhiều tuyến phố bị cấm, cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng người dân Hà Nội vẫn luôn vui vẻ, tâm trạng hồ hởi, tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự thành công của Hội nghị lần này.

Bên lề hội nghị, PV Báo BVPL đã ghi lại ý kiến của người dân Thủ đô bày tỏ tâm trạng tin tưởng, lạc quan, tự hào của mình vì Hà Nội được chọn làm nơi gặp gỡ của lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều.

leftcenterrightdel
Bác Tuấn, một người dân Thủ Đô ở khu vực Tràng Tiền nhiều ngày nay vẫn thường đi dạo những nơi mà hai nhà lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều hội họp 
leftcenterrightdel
Bác Thanh cho biết, rất phấn khởi và tin tưởng vào cách tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội 
leftcenterrightdel
Chị Vân - Một nhân viên Ngân hàng tại Hà Nội cũng bày tỏ niềm vui chung trong hai ngày qua 
leftcenterrightdel
Anh Bình, một người lái xe ôm cho biết, mặc dù nhiều tuyến đường bị cấm đi lại nhưng anh rất yên tâm về cách tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chị Hồng và Minh tin tưởng vào thành công của hội nghị 
leftcenterrightdel
Anh Hùng cho biết, mặc dù làm công tác tuần tra bảo vệ thuộc lực lượng dân phòng nhưng luôn làm hết trách nhiệm trong những ngày diễn ra hội nghị vì mục đích chung và vì một Thủ đô thân thiện, hòa bình, mến khách 
leftcenterrightdel
Cô Thuận (phường Hàng Bài) cho biết, đây là sự kiện lớn nên những người dân như cô phải chấp hành nghiêm chỉnh sự điều tiết của các lực lượng chức năng, vì hình ảnh chung của Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế


Những câu chuyện ở quán nước vỉa hè, những người bán hàng, làm nghề xe ôm cũng luận bàn về Hội nghị thượng đỉnh với sự hồ hởi, lạc quan, tin tưởng vào sự thành công của hội nghị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Dù đường bị tắc để ưu tiên các đoàn xe phục vụ Hội nghị thượng đỉnh nhưng người dân Thủ đô vẫn chấp hành nghiêm chỉnh 

 


Thanh Dịu - Văn Tình