Đặc biệt, theo ông Trung, những ngày qua các hãng thông tấn quốc tế đã dành nhiều thời lượng về sự kiện quốc tế quan trọng này. Theo đó, đánh giá cao về sự chuẩn bị của Việt Nam, đưa những hình ảnh đẹp về Việt Nam; về thành tựu công cuộc đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, cũng như quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, quá trình bình thường hóa quan hệ Việt- Mỹ, Việt Nam gia nhập các nước khu vực ASEAN, đưa hình ảnh phong cảnh đất nước và con người Việt Nam...

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết thêm, truyền thông quốc tế đã đưa những hình ảnh sinh động, thực tế, toàn diện và tích cực về hoạt động ngoại giao của Việt Nam và đánh giá tốt về những công tác chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam kỳ vọng nhân cuộc gặp Thượng đỉnh lần này, hai nước Mỹ - Triều Tiên sẽ có những bước tiến mới sau Hội nghị Thượng đỉnh lần 1 diễn ra ở Singapore.

Ông Lê Hoài Trung cho biết, về quan hệ Việt – Mỹ, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Lê Hoài Trung trong vòng vây câu hỏi của PV 
leftcenterrightdel
Các phóng viên đang làm việc hết mình tại Trung tâm báo chí.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có những đánh giá rất khách quan, thể hiện sự tôn trọng với nước chủ nhà. Thời gian chuẩn bị cho Hội nghị thực chất chưa đến 10 ngày nhưng Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ bảo đảm các khâu về an ninh, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trong đó có cả vấn đề nơi ở khách sạn với số lượng rất lớn các phóng viên báo chí, chưa kể các đoàn chính thức. Kể cả cơ sở về thông tin về hoạt động cho báo chí cũng được đảm bảo. Tất cả yếu tố cần về cơ sở vật chất, kể cả con người nữa cũng gây ấn tượng tốt, vì thế, ở các cấp khác nhau phía Mỹ đều có đánh giá rất cao. Và điều được đánh giá rất cao là trong thời gian ngắn mà đã chuẩn bị chu đáo tất cả các mặt và đến nay chưa có bất cứ vấn đề gì.

Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cầm lá cờ Việt Nam để vẫy và đưa lá cờ của Mỹ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai quốc gia Việt Nam với Mỹ, hay Việt Nam và Mỹ đối với các quốc gia khác, khi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau, tức là công nhận thể chế của nhau, công nhận hai nhà nước của nhau.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đối với lãnh đạo các quốc gia, việc cầm lá cờ của các quốc gia mà mình có quan hệ ngoại giao là thể hiện sự tôn trọng với quan hệ giữa hai nước, sự tôn trọng với ngay bản thân quốc gia mình, khi có quan hệ ngoại giao thì tôn trọng thể chế của nhau, tôn trọng lẫn nhau, và tôn trọng nhân dân của cả hai nước. Về phía Triều Tiên, nhân dịp Hội nghị này, Chủ tịch Kim Jong Un cũng sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nhóm PV