Sáng 1/10, hàng nghìn người dân chạy xe máy, chở lỉnh kỉnh đồ đạc, người thân đổ về quê trên Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, TP HCM để qua chốt kiểm soát giáp ranh giữa tỉnh Long An và TP HCM.

Tại giao lộ Bùi Thanh Thiết và Quốc lộ 1, cách chốt chặn khoảng 300m đoàn người và xe máy kéo dài khoảng 100m, chắn ngang làn đường chiều TP HCM về miền Tây. Hàng trăm Công an, Quân đội, CSGT… cùng lực lượng chức năng được huy động để điều phối, đảm bảo an ninh trật tự, xét nghiệm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận sáng cùng ngày:

leftcenterrightdel
 Một cán bộ liên tục giơ cao bảng tên tỉnh Long An, kêu gọi người dân xếp hàng vào khu vực của tỉnh mình.
leftcenterrightdel
 Người dân xếp xe máy thành hàng ngang theo biển báo của tỉnh như Long An, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp…
leftcenterrightdel

Tại đây, lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tiến hành phát phiếu cho người dân để điền thông tin cá nhân như: họ tên, số điện thoại, nơi ở để test nhanh COVID-19. 

leftcenterrightdel
Người dân điền thông tin để test nhanh COVID-19. 
leftcenterrightdel
 Sau khi điền các thông tin trên phiếu, người dân xếp hàng theo khu vực của tỉnh, chờ đến lượt xét nghiệm.
leftcenterrightdel
Đối với người có phiếu xét nghiệm cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ thì không cần test nhanh COVID-19. 
leftcenterrightdel
Hướng dẫn người dân tỉnh Kiên Giang đến khu vực test nhanh COVID-19.
leftcenterrightdel
 4 bàn test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 huyện Bình Chánh (tiếp giáp tỉnh Long An).
leftcenterrightdel
 Người dân được test nhanh, âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được lên xe chở về quê.
leftcenterrightdel
 Hàng chục xe tải, ô tô được lực lượng Quân đội huy động để vận chuyển người dân về các tỉnh miền Tây an toàn.

Nguyễn Lánh