leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng trước đó.

Ngày 2/6, nguồn tin của báo BVPL cho biết anh Đ.V.C (40 tuổi) nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng hôm 31/5 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM đã tử vong sau khi được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa ra khỏi căn nhà, anh C. và anh N.T.H (27 tuổi) được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

leftcenterrightdel
Lực lượng cứu nạn giải cứu người ra khỏi vụ cháy. 

Anh C. được đưa tới bệnh viện trong tình trạng phỏng lửa diện tích khoảng 94%, trong đó 85% bỏng độ 3, sốc bỏng không hồi phục, chấn thương đùi trái. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức tích cực gần 3 giờ, song bệnh nhân không qua khỏi.

Nạn nhân H. hiện đang điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn nhưng vẫn đang thở máy.

Trong khi đó, hai em Đ.L.P.T (11 tuổi) và bé Đ.N.P (10 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.

Cả 2 nhập viện trong tình trạng ngạt khói, lừ đừ, suy hô hấp, đau họng, ngộ độc khí CO , toàn thân ám khói đen.

Hiện tại hai em đã tỉnh táo, tiếp tục thở oxy mũi, tình trạng hô hấp cải thiện, hết ngộ độc khí CO, tiếp tục được theo dõi sát diễn tiến phỏng đường thở.

Trước đó, vào sáng ngày 31/5, tại một căn nhà 3 tầng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân xảy ra cháy lớn thiêu rụi 50m2/180m2 diện tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa 7 người mắc kẹt ra bên ngoài đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Nam Phong