Ngày 22/4, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một nam sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, Gia Lai) tử vong.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 20/4, em Phạm Ngọc Minh (SN 2005, trú thôn 2, xã Ia Krai, học lớp 7, Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái) cùng hai em đi tắm tại hồ nước ở thôn 2, cách nhà khoảng 1km. Khoảng 30 phút sau cả 3 anh em Minh tắm xong và lên bờ mặc quần áo. Lúc này, Minh thấy đôi dép bị lấm bẩn nên lội xuống hồ rửa thì bất ngờ bị trượt chân xuống hồ.

Vì bị trượt xuống chỗ nước sâu và không có người kịp thời ứng cứu nên Minh đã bị đuối nước. Đêm ngày 20/4, người dân đã vớt được thi thể của nam sinh xấu số. Trong cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

leftcenterrightdel
Trước đó, ngày 14/4 trời nắng nóng nên cả 3 em học sinh tiểu học rũ nhau đi tắm ao do không biết bơi nên khiến cả 3 em đều tử vong. Tại hiện trường, dép, mũ của các em học sinh để lại trên bờ ao. 

Thời gian gần đây trên địa tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em thương tâm đa số các em đều đang là học sinh.

Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin ngày 14/4, trưa nắng nóng 2 anh em ruột là Nguyễn Anh Khôi (8 tuổi, học sinh lớp 3A3), em Nguyễn Đăng Khôi (6 tuổi, học sinh lớp 1A1) cùng là học sinh trường Tiểu học số 1, Thị trấn Phú Túc huyện Krông Pa và em Hoàng Công Huân (7 tuổi, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc) cùng rủ nhau đến ao cá của gia đình Huân (tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc) để tắm.

Tuy nhiên, do không biết bơi nên cả 3 em đều bị đuối nước thương tâm.

Nguyễn Chính - Thiên An