Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/3/2024

Ngày 16/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, giảm về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 24-26 độ C.

Dự báo khoảng 18-19/3, nhiều khả năng gió mùa Đông Bắc tràn về và ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt thay vào đó trời chuyển rét kèm theo mưa rào rải rác. Nhiệt độ có thể giảm từ 4-5 độ so với những ngày trước.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Trong khi đó, Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. 

leftcenterrightdel
 Miền Bắc tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trước khi đón không khí lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ C.

N.H(T/h)