Huế: Kịp thời tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập do mưa lũ
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1. Tại thôn Ta Lo A Hố, mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 đến nay khiến 26 hộ dân với 100 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, lương thực dự trữ gần như cạn kiệt.
    |
 |
| Bộ đội Biên phòng ứng cứu người dân. |
Trước tình hình nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân đã dùng dây thừng làm cầu tạm, vượt qua dòng nước xiết để vận chuyển 200 kg gạo, 10 thùng mì tôm và 3 thùng sữa, kịp thời tiếp tế cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống trong những ngày mưa lũ.
Cùng thời điểm, tại khu vực xã Phú Lộc, mưa lớn khiến nước dâng cao, Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cao Đôi ngập sâu từ 40 đến 90 cm, giao thông bị chia cắt cục bộ. Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã hỗ trợ di dời 5 hộ dân với 12 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Hiện các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TP Huế đang tiếp tục triển khai phát lương thực cứu trợ của Chính phủ đến các hộ dân bị ảnh hưởng ở hai tuyến biên giới, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Đà Nẵng: Quân đội ứng cứu người dân vùng ngập sâu trong đêm
Tối 29/10, khu vực Tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng chìm trong nước lũ với tốc độ dâng nhanh. Nhận tin báo khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều động lực lượng, sử dụng cano tiếp cận hiện trường.
    |
 |
| Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân di chuyển lên khu vực an toàn. |
Trong đêm 29/10 và rạng sáng 30/10, các chiến sĩ cùng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai địa phương tích cực hỗ trợ người dân di chuyển lên khu vực an toàn, tiếp tế lương thực, nước uống và sơ tán nhiều hộ gia đình.
Đặc biệt, lực lượng ứng cứu đã kịp thời đưa cụ ông Trương Nhâm, bị tai biến và nằm liệt giường, đến nơi an toàn, cấp thuốc và vật dụng thiết yếu, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Hành động quyết liệt, nhân văn của lực lượng vũ trang đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong đêm ngập sâu.
Khiêng bộ 3 nạn nhân vượt 20 km trong mưa lũ đi cấp cứu
Rạng sáng 30/10, Chủ tịch UBND xã Trà Tân - Lê Minh Chiến cho biết, lực lượng chức năng xã đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khiêng 3 nạn nhân bị thương nặng đi bộ xuyên đêm hơn 20 km đường sạt lở để đưa đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cấp cứu.
Trước đó, chiều 29/10, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở núi vùi lấp, cây đè bị thương, trong đó 3 người bị chấn thương sọ não nặng. Xác định tính mạng bệnh nhân nguy kịch, UBND xã đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 3 – Trà My để triển khai phương án di chuyển khẩn cấp.
    |
 |
| Lực lượng chức năng khiêng 3 nạn nhân bị thương nặng đi bộ xuyên đêm hơn 20 km đường sạt lở để đưa đi cấp cứu. |
Do địa hình bị chia cắt, đoàn cứu hộ phải dùng cáng võng, mang theo bình ô xy cầm tay hỗ trợ hô hấp, vượt hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy ngập đến đầu gối. Trong điều kiện mất điện, mất sóng, các chiến sĩ, công an xã, dân quân, đoàn viên thanh niên vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, nỗ lực đưa bệnh nhân vượt qua hiểm nguy.
Đến 1 giờ 15 phút ngày 30/10, các nạn nhân đã được đưa tới khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để chuyển lên xe cứu thương về Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My an toàn. Hành trình cứu người trong mưa lũ của lực lượng Phòng thủ dân sự xã Trà Tân là minh chứng cho tinh thần dũng cảm, tận tụy, hết lòng vì Nhân dân.