Theo đó, trong 2 ngày (11 đến 12/11), tại huyện Thường Xuân đã diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023, với sự tham gia của 11 huyện miền núi. BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thanh Hóa tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID với chủ đề “An sinh vùng cao”.

leftcenterrightdel
 Nổi bật trong khuôn viên Lễ hội là gian hàng “An sinh vùng cao” của BHXH Thanh Hóa.

Nổi bật trong khuôn viên Lễ hội là gian hàng “An sinh vùng cao” của BHXH Thanh Hóa, gian hàng đã thu hút đông đảo người dân địa phương, bà con  đồng bào dân tộc thiểu số, du khách thập phương đến tham dự Lễ hội. Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội đã có hàng trăm lượt người đến tìm hiểu thông tin về hoạt động của Ngành BHXH, viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện Thường Xuân đã kịp thời hỗ trợ tư vấn, giải đáp các câu hỏi của người dân về chế độ chính sách, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID; cách tra cứu quá trình đóng - hưởng BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID; quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mức đóng; mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện; phát tờ rơi, tờ gấp và tổ chức truyền thông trên hệ thống loa tại gian hàng để người dân, du khách dễ dàng tiếp thu, nắm bắt đầy đủ các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Gian hàng đã thu hút đông đảo người dân địa phương, bà con  đồng bào dân tộc thiểu số, du khách thập phương đến tham dự Lễ hội.

Để tạo không khí vui nhộn, sinh động đúng với tinh thần Lễ hội văn hóa, tại gian hàng “An sinh vùng cao” đã tổ chức đố vui có thưởng, tìm hiểu về chính BHXH, BHYT, khi cán bộ BHXH đặt câu hỏi: Bà con những ai đã biết về BHXH tự nguyện và BHYT? Lập tức hàng chục cánh tay giơ lên, chị Chị Lê Thị Ngân, dân tộc Thổ (xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân) cho biết: “Mình đã biết BHXH, BHYT là của Nhà nước, nhưng hai hôm nay nghe cái loa của cơ quan BHXH nói suốt, mình còn biết thêm nhiều lợi ích của cái thẻ BHYT là rất tốt cho bà con vùng cao mình”. Còn chị Vi Thị Chính, dân tộc Thái (xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc) cho biết: Mình đã được, cán bộ BHXH huyện đến tận nhà tuyên truyền về BHXH tự nguyện là về già có lương hưu, mình thích rồi nên bảo con trai gửi tiền về để tham gia, mình còn mách cho bà con dân bản mình biết về cái BHXH tự nguyện này đấy”...

leftcenterrightdel
Nhờ các phương thức truyền thông của BHXH Thanh Hóa, bà con vùng cao biết thêm nhiều lợi ích của cái thẻ BHYT là rất tốt cho bà con vùng cao.

Sau khi được tuyên truyền đã có 5 người tham gia BHXH tự nguyện, hàng chục người đến tiếp tục gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, gian hàng “An sinh vùng cao” của BHXH Thanh Hóa đã vinh dự được đón tiếp Đoàn đại biểu huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm quan gian hàng và trao đổi về lĩnh vực an sinh, đại diện lãnh đạo huyện huyện Sầm Tớ cho biết: Chính phủ Lào luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực an sinh, đồng thời Lào rất quan tâm đến việc cải cách hệ thống pháp lý về BHXH, BHYT nói riêng và an sinh xã hội nói chung.

leftcenterrightdel
 Người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số VssID tại gian hàng.

Thông tin nhanh tại Lễ hội, ông Vũ Nguyên Hiệp – Phó Giám đốc phụ trách công tác truyền thông BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết: Linh hoạt, sáng tạo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT là quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH tỉnh, và thông qua Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023 nhằm đưa chính sách an sinh xã hội về  BHXH, BHYT đến gần với Nhân dân, giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Đây cũng là dịp tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vị thế của Ngành đến bạn bè quốc tế.

Xuân Bách