Dự báo từ chiều tối và đêm nay (2/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Bắc Trung Bộ sẽ chuyển rét từ ngày 3/2, trong khi khu vực từ Quảng Bình đến Huế bắt đầu chịu ảnh hưởng của thời tiết lạnh từ đêm 3/2. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14°C, vùng núi 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế nền nhiệt dao động trong khoảng 15-17°C. Tại Hà Nội, trời rét từ đêm 2/2, với nhiệt độ thấp nhất từ 12-14°C.

Không khí lạnh cũng gây ảnh hưởng mạnh trên biển. Từ đêm 2/2, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m. Từ ngày 3/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Bắt đầu từ đêm 3/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) cũng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Các hoạt động hàng hải cần lưu ý trước diễn biến thời tiết xấu này.

Dự báo từ đêm 2/2 đến ngày 4/2, Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Các tỉnh vùng núi cao có nguy cơ xảy ra rét hại, trong khi dông lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong các cơn mưa dông.

Mưa dông và gió mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình giao thông. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Đối với các hoạt động trên biển, gió mạnh và sóng lớn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tàu thuyền, đặc biệt là hoạt động đánh bắt xa bờ.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, theo dõi thông tin dự báo để kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

C.N (t/h)