leftcenterrightdel
 Các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Người đưa tin.

Ngày 9/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận và đang điều trị cho hơn 30 người (chủ yếu là người dân xã Nga Điền) vì nghi bị ngộ độc thức ăn.

Trước đó, chiều 8/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn tiếp nhận hơn 30 bệnh nhận có chung biểu hiện lâm sàng chóng mặt, buồn nôn… Những bệnh nhân này cho hay, sau khi đi ăn cỗ liên hoan mừng nhà mới của một gia đình tại xã Nga Điền về thì có biểu hiện trên. Nghi bị ngộ độc thức ăn nên những người này được gia đình đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.

“Hiện tại, số bệnh nhân này vẫn đang được bệnh viện theo dõi và điều trị. Trong thời gian điều trị, nếu có trường hợp nào diễn biến bất thường thì bệnh viện sẽ xin ý kiến chuyên môn ở tuyến trên, để có hướng điệu trị”, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cho biết thêm.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Nga Sơn cho biết, cùng thời điểm nêu trên, Trạm y tế xã Nga Điền cũng tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân đến điều trị, đa phần các bệnh nhân này đều có các triệu chứng của ngộ độc thức ăn.

Theo vị lãnh đạo Trung tâm y tế, trước khi những bệnh nhân này đến trạm xá để điều trị, họ có đi ăn cỗ mừng nhà mới tại một hộ dân ở xã Nga Điền. Sau khi được điều trị, đến tối cùng ngày, một số người đã về nhà, khoảng 3, 4 người đang nằm lại tại Trạm y tế xã Nga Điền để theo dõi, điều trị.

“Chúng tôi đang nghi ngờ những bệnh nhân bị các triệu chứng trên là do đã ăn một loại bánh dẻo tại đám cỗ. Hiện, đơn vị đã lấy mẫu vật phẩm này để gửi đi xét nghiệm và sớm có kết luận”, lãnh đạo Trung tâm y tế thông tin.

PV (T/h)