Hôm nay 11/3, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 2 tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu Ngô Châu A. và Nguyễn Thu G. (cùng SN 2012), trú tại thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, (là học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Phương).

Theo cơ quan chức năng, chiều 8/3, hai nạn nhân cùng cháu Nguyễn Gia Bảo, SN 2013, cùng ở thôn Mã Tẩy rủ nhau đi chơi. Chiều tối cùng ngày, không thấy cháu Châu A., Thu G. về nhà, gia đình tổ chức đi tìm.

Khoảng 19h30’, người nhà phát hiện dép của nạn nhân ở chân cầu suối Mỡ thuộc thôn Mã Tẩy nên xuống tìm kiếm, phát hiện hai cháu đã tử vong.

leftcenterrightdel
 Khu vực phát hiện hai nạn nhân. Ảnh: BBG
Qua điều tra, sau khi đi chơi cùng nhau, cháu Gia Bảo đi về, còn hai nạn nhân xuống chân cầu suối Mỡ rửa chân thì xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, các nạn nhân đang được nghỉ học do dịch Covid-19.

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, Trưởng Công an huyện Lục Nam khuyến cáo: Dịp này, học sinh đang nghỉ do dịch Covid-19 trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm nên ít có thời gian quan tâm, quản lý con em mình. Nhiều gia đình còn gửi con về quê, thậm chí nhờ hàng xóm trông coi nên nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn, đuối nước... rất cao.

Để bảo vệ các cháu, cùng với hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh, các bậc phụ huynh cần biết rõ lịch trình của con trong ngày, không để con tự ý đi lại ra đường. Với các cháu nhỏ cần phải quản lý chặt chẽ hơn./.

Xuân Hưng