    |
 |
| Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chiều 10-9. Ảnh: TLĐLĐVN |
Dự hội thảo có bà Cù Thị Hậu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các bộ, ban, ngành, công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố.
Chuẩn bị cho dấu mốc 100 năm
    |
 |
| Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh:TLĐLĐVN |
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, những giá trị được hun đúc qua thực tiễn hoạt động và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động là nền tảng để Công đoàn Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát triển trong thời kỳ mới.
Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc nhìn lại chặng đường một thế kỷ không chỉ nhằm tôn vinh những đóng góp của tổ chức Công đoàn, mà còn góp phần xác định trách nhiệm, yêu cầu đổi mới và định hướng phát triển của tổ chức trong giai đoạn mới. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được thể hiện trong dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Dự thảo Đề án gồm 7 phần, xác định chủ đề các hoạt động kỷ niệm là: “Công đoàn Việt Nam - một thế kỷ trung thành với Đảng, gắn bó với người lao động, đồng hành cùng dân tộc”.
Một trong những cơ sở để xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Bên cạnh đó, bước vào giai đoạn phát triển mới, việc triển khai Luật Công đoàn năm 2024, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam cùng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả
Dự thảo Đề án xác định các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm ý nghĩa chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cấp công đoàn.
Theo đó, 100% công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với quy mô ngành, địa phương, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy cùng cấp; đồng thời thực hiện ít nhất một công trình, sản phẩm cụ thể có ý nghĩa và giá trị cao.
Đối với công đoàn cơ sở, 100% công đoàn cơ sở hưởng ứng, tổ chức ít nhất một hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.
Cùng với các hoạt động trực tiếp, công tác truyền thông về dấu mốc 100 năm Công đoàn Việt Nam được xác định theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ và các nền tảng số. Trong đó, Báo Lao Động là đơn vị chủ trì tham mưu tổ chức “Không gian số 100 năm Công đoàn Việt Nam”. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1-2027; khai trương tháng 1-2029.
Nhiều đề xuất từ các thế hệ lãnh đạo
Phát biểu tại hội thảo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều đánh giá cao việc việc Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN có kế hoạch sớm tổ chức 100 năm Công đoàn Việt Nam.
    |
 |
| Bà Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Bà Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao chủ đề Đề án đưa ra.
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị nên tập trung vào một số việc như chuẩn bị tốt nội dung cho Lễ kỷ niệm; cần xây dựng 1 phóng sự về 100 năm tổ chức Công đoàn Việt Nam; biên soạn tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; tập hợp, tôn vinh cán bộ công đoàn đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc…
Bà Cù Thị Hậu đề nghị thực hiện một số hoạt động. Trong đó cần quan tâm đặc biệt đến công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin đến được với đoàn viên, người lao động cũng như công đoàn cơ sở; cần nghiên cứu để có biểu tượng 100 năm tổ chức Công đoàn Việt Nam; dành một phần kinh phí đào tạo đội ngũ công nhân ưu tú để bổ sung cho đội ngũ cán bộ công đoàn.
    |
 |
| Ông Đỗ Đức Ngọ - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Ông Đỗ Đức Ngọ - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá Dự thảo Đề án đề cập khái quát; toàn diện từ Tổng LĐLĐVN đến công đoàn cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động một cách sâu sắc. Theo ông Ngọ, lịch sử của Công đoàn Việt Nam rất vĩ đại nhưng chúng ta chưa làm được nhiều để ghi nhận nên nhân dịp này cần phát huy, trong đó có vấn đề xây dựng Bảo tàng Công nhân Công đoàn
    |
 |
| Ông Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Ông Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN xúc động nói "với gần 50 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn. Theo ông, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm cần không chỉ dừng ở việc tổng kết chặng đường đã qua, mà cần đúc kết những bài học lý luận về tổ chức và hoạt động Công đoàn.
    |
 |
| Ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đề nghị làm rõ những bước đột phá trong hoạt động Công đoàn qua từng giai đoạn; đồng thời xây dựng tư liệu về các Anh hùng Lao động và những cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam.
    |
 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị việc tổ chức 100 năm Công đoàn Việt Nam nên có nội dung hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu tổ chức Hội thảo Quốc gia về 100 năm Công đoàn Việt Nam; lựa chọn các công trình trọng điểm và tuyên dương đội ngũ cán bộ công đoàn.
    |
 |
| Ông Trần Văn Lý - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: TLĐLĐVN |
Trong khi đó, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý đề nghị chú trọng hơn đến hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế của Công đoàn Việt Nam; tổ chức các hội thảo chuyên đề, qua đó làm rõ vai trò của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn quốc tế và tư cách thành viên của Công đoàn Việt Nam trong Liên hiệp Công đoàn Thế giới.
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Minh Chúc, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh cùng đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và công đoàn ngành.
Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để cơ quan chủ trì tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được tổ chức thống nhất, thiết thực và phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
|
Dự kiến Lễ kỷ niệm 100 năm Công đoàn Việt Nam vào ngày 22/7/2029
Theo Đề án, Lễ kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2029) do Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 22/7/2029 tại Hà Nội.
Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp tổng kết chặng đường lịch sử; tri ân các thế hệ cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và các mục tiêu phát triển đất nước.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, đồng thời có ý nghĩa chuẩn bị trực tiếp hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).
|