Vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND.TL về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với mục tiêu kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đoàn kiểm tra này bao gồm sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng như Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Bảo hiểm xã hội Tỉnh, cùng với các cơ quan liên quan khác.

Ghi nhận điểm tích cực tại nhiều doanh nghiệp về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho lao động

Trong khuôn khổ kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu kinh tế. Mục tiêu chính của các đợt kiểm tra là đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), an toàn lao động, vệ sinh lao động, hợp đồng lao động, phòng cháy chữa cháy, và các quy định khác về quyền lợi người lao động. Đây là những lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tại các doanh nghiệp lớn hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế - nơi tập trung đông đảo lực lượng lao động và có sự tham gia mạnh mẽ của các ngành sản xuất.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu kinh tế với mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền lợi người lao động. Ảnh minh họa

Qua các đợt kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và ghi nhận những điểm tích cực tại nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, Công ty TNHH Minh Thắng Sa Đéc, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long, và Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung đã chấp hành tốt các quy định về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tổng cộng, đã có 3.381 lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, và BHTN được các doanh nghiệp đăng ký và đóng bảo hiểm đầy đủ, mức đóng bảo hiểm cũng được đảm bảo theo quy định, phù hợp với lương tối thiểu vùng của từng thời kỳ.

Cần khắc phục sớm nhất tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Mặc dù có nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định, nhưng Đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về hợp đồng lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Đặc biệt, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về trích nộp đoàn phí công đoàn, tổ chức hội nghị người lao động, và các quy định về phòng cháy chữa cháy. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe của nhân viên trong quá trình làm việc.

Tổng cộng, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN tại các doanh nghiệp lên đến hơn 17 tỉ đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 1.252 lao động. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục tình trạng này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đoàn thanh tra liên ngành yêu cầu các doanh nghiệp cần khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian ngắn nhất có thể. 

Để giải quyết các tồn tại và hạn chế, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể cho các doanh nghiệp. Trước hết, các doanh nghiệp cần khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động mà còn nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định về hợp đồng lao động, an toàn lao động, và vệ sinh lao động. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Đây là những yếu tố then chốt để xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động, đồng thời giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất.

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu phải báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra sau 30 ngày. Điều này giúp đảm bảo rằng những vấn đề tồn tại sẽ được khắc phục kịp thời, và các doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện các đợt kiểm tra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là một biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đảm bảo rằng họ được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN một cách đầy đủ và đúng quy định.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội và quyền lợi người lao động. Đồng thời, Đoàn cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng các doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ pháp lý của mình, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và thực hiện các biện pháp giám sát nghiêm ngặt không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế của tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Xuân Bách