Ngày 14/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hơn 1.759 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ gạo đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

leftcenterrightdel
 Cá của người dân nuôi trên sông chết hàng loạt sau bão.

Về phía UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp. Mặc khác, tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

leftcenterrightdel
 Hàng chục con trâu của người dân bị chết ngạt.
leftcenterrightdel
 Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng.

Theo thống kê, bão số 13 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương. Bên cạnh đó, hơn 10.000 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, hơn 9.000 lượt nhà bị ngập nước (trong đó 188 nhà hư hỏng, sập đổ hoàn toàn). Về sản xuất nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hỏng, thiệt hại…

Tính đến nay, tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra ở tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng./.

Nguyễn Chính