leftcenterrightdel
 Trường Chính trị Phú Yên – nơi xảy ra vụ án tham ô trong thời gian dài. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đã phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ; vi phạm Quy định số 102 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngày 13-11-2018, Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khối phục vụ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND tỉnh này truy tố bà Nguyễn Thị Tuyết Nga về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015, hiệu phó Nguyễn Thị Tuyết Nga đã ký duyệt 46 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn cho học viên. Cơ quan điều tra xác định bà Nga đã thiếu kiểm tra, đối chiếu giữa chứng từ thanh toán so với lịch học của học viên nên không phát hiện kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ nâng số ngày học của học viên cao hơn thực tế để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Chiều 29-8-2018, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với bốn cựu cán bộ Trường Chính trị tỉnh này trong vụ án tham ô tài sản. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt hai năm cải tạo không giam giữ.

PV