Chiều 20/6, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Quang (SN 1972), trú xã An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên, bố của cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi), bé gái bị mất tích, cho biết, ông đang làm việc với cơ quan công an về vụ việc sau khi được gia đình trình báo.

leftcenterrightdel
 Cháu Đỗ Thị Kim Hân. Ảnh: Dân trí

Trình bày của ông Quang với báo chí, cho biết, tối ngày 17/6, cháu Hân xin gia đình đi chơi ở xã bên cùng nhóm người 4 nam, 2 nữ. Sau đó cháu Hân được một người nam chở về một ngã ba, cách nhà khoảng 1km, lúc 23h. Tại đây cháu Hân có gọi điện cho người thân kêu cứu.

“Khi cháu Hân gọi về chúng tôi có nghe tiếng người dọa bóp cổ rồi máy điện thoại tắt, gọi lại không có ai nghe”, ông Quang thông tin.

Gia đình đã đi tìm cháu Hân nhiều nơi, cả Quy Nhơn (Bình Định) nhưng không thấy.

Khi rời nhà, cháu Hân mặc áo màu đen có đính hạt màu trắng, quần ngắn, tóc dài, cao khoảng 1,55m. Gia đình mong ai biết tin cháu Hân ở đâu báo giúp qua điện thoại cho bố cháu, số 0392.380.467.

Văn Nguyễn