Chiều 1/8, trao đổi với phóng viên BVPL, lãnh đạo UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đã tìm thấy thi thể cha con ông Tô Văn Độ, bị lật thuyền đuối nước mất tích trước đó.

“Lực lượng công an, quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng phối hợp với gia đình tích cực tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân vào trưa nay.”, nguồn tin cho biết, nói thêm, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.

leftcenterrightdel
 Đầm Đề Gi, nơi xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: Can Dinh.

Trước đó, vào tối 31/7, ông Tô Văn Độ (SN 1968) cùng con trai là Tô Lê Chí Cường (SN 1998), trú xã Cát Khánh, sử dụng thuyền thúng đánh bắt cá ở đầm Đề Gi (đầm Đạm Thủy), xã Cát Khánh. Rạng sáng 1/8, do gió mạnh, trên thuyền lại mang nặng đồ khiến thuyền lật, chìm khiến 2 cha con mất tích. 

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng gia đình khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Đến trưa ngày 1/8, thi thể hai nạn nhân đã lần lượt được tìm thấy.

V.H