Hưởng lợi từ chính sách an sinh

Tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra khi thân nhân của bà Phạm Thị Lếnl, một người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, đã nhận được chế độ trợ cấp tử tuất và mai táng phí. Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện ghi nhận được lợi ích từ việc tham gia BHXH tự nguyện, đánh dấu một bước tiến trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bà Lếnl, SN 1947 và thường trú tại ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, đã tham gia BHXH tự nguyện trong 5 năm. Không may, bà đã qua đời do bệnh tật. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, người thân của bà đã được nhận số tiền gần 30 triệu đồng, bao gồm trợ cấp tử tuất và mai táng phí.

Ông Dương Hoàng Hải, Phó Giám đốc BHXH huyện Cù Lao Dung, chia sẻ: “Trường hợp của bà Lếnl khá đặc biệt, vì bà đã tham gia BHXH tự nguyện đủ 60 tháng và đủ điều kiện để hưởng mai táng phí theo quy định.” Ông Hải nhấn mạnh rằng BHXH huyện đã nhanh chóng triển khai các thủ tục giải quyết chế độ cho người thụ hưởng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Khi thân nhân của bà Lếnl liên hệ với Bưu điện huyện để làm hồ sơ, BHXH huyện đã chỉ đạo viên chức nghiệp vụ phối hợp với Bưu điện và UBND thị trấn Cù Lao Dung để hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Sự phối hợp này đã giúp cho quá trình giải quyết chế độ diễn ra suôn sẻ và kịp thời.

leftcenterrightdel
 Đại diện BHXH huyện Cù Lao Dung trao tiền hưởng chế độ tử tuất cho người thân của bà Phạm Thị Lếnl.

Quyền lợi của người tham gia BHXH Tự nguyện

Theo quy định hiện hành, BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, cho phép người tham gia tự lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập cá nhân. Một trong những quyền lợi quan trọng của người tham gia là khi họ đóng BHXH đủ 60 tháng trở lên và không may qua đời, thân nhân của họ sẽ được hưởng trợ cấp tử tuất và mai táng phí.

Ngoài ra, những người tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên và đáp ứng điều kiện về độ tuổi sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, cùng với việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí miễn phí trọn đời. Điều này cho thấy sự linh hoạt và tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, khuyến khích người dân, đặc biệt là người lao động tự do, tham gia để bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình.

Việc bà Lếnl và thân nhân của bà nhận được chế độ trợ cấp tử tuất là minh chứng cho những lợi ích thiết thực từ chính sách BHXH tự nguyện. Những quyền lợi này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thân khi có sự cố xảy ra mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tham gia BHXH tự nguyện ngày càng trở nên cần thiết. Các cấp chính quyền và cơ quan BHXH đang tích cực tuyên truyền và vận động người dân tham gia loại hình bảo hiểm này. Họ nhấn mạnh rằng việc tham gia BHXH tự nguyện là một cách thức thông minh để bảo vệ tương lai của bản thân và gia đình.

Người dân được khuyến khích nên tham gia BHXH tự nguyện không chỉ để đảm bảo an sinh xã hội mà còn để chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn tạo ra một hệ thống bảo hiểm vững mạnh hơn cho toàn xã hội.

Trường hợp của bà Phạm Thị Lếnl là một bài học quý báu cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, không chỉ bản thân người tham gia mà cả gia đình và xã hội đều được hưởng lợi từ chính sách an sinh xã hội.

Sự kiện này cũng là động lực thúc đẩy các cấp chính quyền và tổ chức BHXH tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, từ đó tạo điều kiện cho mọi người tham gia BHXH tự nguyện một cách tích cực và chủ động.

Xuân Bách