Sáng 4/7, BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận một bệnh nhân không có người thân, được một người có tên Daly Trương đưa vào viện.

Bệnh nhân là cụ Trần Thị Quánh, 75 tuổi, nhập viện vì chiếc bù lon đeo vào tay trái ngón IV, gây chèn ép hoại tử.

Sau khi cụ bà vào khoa cấp cứu, phòng Công tác xã hội đã tiếp nhận hỗ trợ các thủ tục nhập viện vào khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng và đã được các bác sĩ tiến hành hội chẩn lên phương án tốt nhất để tháo gỡ “chiếc nhẫn” giảm đau nhức và các biến chứng gây ra.

leftcenterrightdel
Ngón tay cụ bà sưng tấy, hoại tử. Ảnh: BVĐKKH.

Bệnh nhân kể: Chồng mất, có 6 người con sinh sống tại Quảng Ngãi. Bản thân vào Nha Trang thăm chị gái, hằng ngày đi nhặt ve chai tối về ngủ ở trại dựng tạm Xóm Cồn.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ, giúp đỡ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo sạch sẽ cho bà.

leftcenterrightdel
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. 
leftcenterrightdel
Cụ bà mong muốn gặp người thân. 

Sau khi tiếp xúc nắm được hoàn cảnh nguyện vọng của bệnh nhân, không muốn vào Trung Tâm Bảo trợ Xã hội mà muốn quay về với gia đình.

 Cùng với việc đề nghị cộng đồng chung tay, chia sẻ giúp đỡ cụ bà sớm tìm được người thân, BVĐK Khánh Hòa thông báo, ai là người nhà bệnh nhân liên hệ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Bỏng, điện thoại 02583.561737 hoặc Phòng Công tác xã hội, điện thoại 02583.810401 để chăm sóc bệnh nhân.

Nguyễn Huân