Đê hữu sông Chu đoạn qua xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là công trình đê cấp 1 trung ương, có nhiệm vụ bảo vệ cho hơn 1 triệu dân và hơn 100 nghìn ha đất thuộc các xã phía bờ hữu của huyện Thiệu Hóa, huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa.
Đoạn đê nói trên đã được xây dựng tuyến kè bảo vệ (kè Phú Văn), đây là kè trực tiếp bảo vệ đê, mái kè cũng là mái đê, kè xây dựng từ lâu và nằm ở bờ lõm của đoạn sông cong.
    |
 |
Kè Phú Văn bảo vệ đê đã hư hỏng nghiêm trọng. |
Hiện kè Phú Văn đã hư hỏng nghiêm trọng; đặc biệt, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ do bão số 3, số 4 năm 2024, tình trạng xuống cấp diễn biến với tốc độ ngày càng nhanh và phức tạp; ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tuyến đê hữu sông Chu, có nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước trong khu vực được đê bảo vệ.
Người dân trú tại thôn Phú Văn, xã Tân Châu cho biết, thời gian gần đây, UBND xã Tân Châu thường xuyên cảnh báo về nguy cơ sạt lở đê đến người dân trên hệ thống loa phát thanh. Bà con luôn sẵn sàng tinh thần phòng, chống và di dời theo hướng dẫn của chính quyền, nếu có nguy cơ xảy ra sự cố với tuyến đê này.
    |
 |
Đã từng xảy ra sự cố vỡ đê hữu sông Chu tại vị trí xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá |
Trước tình hình cấp bách trên, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở, hư hỏng kè Phú Văn, tương ứng đoạn từ K45+240-K45+708 đê hữu sông Chu, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa.
UBND tỉnh giao UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và diễn biến sự cố, báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Khẩn trương triển khai trên thực tế phương án trọng điểm hộ đê phòng, chống lụt bão công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn cho đoạn đê nêu trên trong mùa mưa lũ, nhất là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sự cố.