* Những thủ đoạn tinh vi

Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông rất tinh vi hiện nay khiến nhiều người sập bẫy.

Theo Công an TP Bắc Giang, đối tượng hoạt động với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng các trang mạng xã hội, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và rất khó thu hồi.

Điều này gây bức xúc trong dư luận xã hội và tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an TP Bắc Giang cảnh báo một số thủ đoạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng nổi lên hiện nay.

Các đối tượng người nước ngoài kết bạn với bị hại (bị hại chủ yếu là nữ) qua mạng xã hội (Facebook, Zalo...) nhắn tin tâm sự, tán tỉnh, vờ yêu đương. Khi bị hại tin tưởng, đối tượng thông báo muốn gửi tiền, quà cho bị hại.

Sau đó, đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng người Việt Nam liên lạc với bị hại giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu bị hại phải nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau (như cước vận chuyển, thuế, phí,...) vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

leftcenterrightdel
Anh Đan (Hà Nội) vừa bị lừa mất 60 triệu đồng đến số tài khoản lạ theo yêu cầu chuyển khoản trong tin nhắn của một người bạn trên facebook. 

Thủ đoạn nữa, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên mạng Internet, mạng viễn thông, sử dụng các sim số điện thoại khuyến mại, không đăng ký chính chủ do nhà mạng quản lý, gọi điện giả danh là nhân viên bưu điện, ngân hàng thông báo chủ thuê bao nợ cước viễn thông, nợ ngân hàng quá hạn.

Giả danh Cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc giả mạo cổng thông tin điện tử của Ngành Công an để thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra, khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, sau đó yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do để phục vụ công tác điều tra rồi chiếm đoạt.

Tinh vi hơn nữa, các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber,...) hoặc chiếm quyền quản trị (hack) tài khoản của bị hại rồi nhắn tin, lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng sau đó chiếm đoạt.

Sử dụng các trang mạng xã hội đăng tải các video có nội dung dự đoán, “soi cầu” số lô, đề, đăng số điện thoại để bị hại tin tưởng liên hệ, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền đó; gửi tin nhắn báo tin trúng thưởng lớn cho bị hại rồi đề nghị nộp tiền lệ phí nhận thưởng sau đó chiếm đoạt; chào bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến, trên mạng xã hội với giá rẻ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các đối tác mua hàng.

Ngoài ra, các đối tượng lừa “xin việc làm”, “chạy án”, xin dự án, lừa làm các thủ tục đưa người đi du lịch, du học hoặc đi làm việc ở nước ngoài; lừa đảo giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, kinh doanh các loại tiền ảo, tiền điện tử,... với những hứa hẹn về lợi nhuận, mức hoa hồng hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản.

* Cảnh sát khuyến cáo

Để ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet, mạng viễn thông, Công an TP Bắc Giang đề nghị người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài; tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cá nhân, thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Thứ hai: Tuyệt đối không mua, bán, cho mượn giấy chứng minh thư nhân dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát. Không chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.

Thứ ba: Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, viber,… kể cả là của người thân, bạn bè khi chưa kiểm chứng được đúng là người thân, bạn bè mình đề nghị, tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản.

Nếu phát hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông tin đến cơ quan Công an gần nhất.

Trần Vũ