Sáng nay (4/7) thông tin cụ thể công tác cứu hộ tại hiện trường, ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết: Trong đêm 3/7, hàng trăm người gồm: cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên); lực lượng cứu hộ, dân quân, nhân dân xã Si Pa Phìn và thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã tiến hành đồng thời các biện pháp: hút nước, hót bùn từ trong hầm ra; cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lặn tìm kiếm nạn nhân.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Điện Biên huy động 34 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm người mất tích.

“Lực lượng cứu hộ đã sử dụng đồng thời 5 máy hút nước công suất lớn; máy hút bùn làm việc gần như suốt đêm hôm qua, đến nay đã cơ bản hút được nước ở 80 mét trong hầm. Hiện nước còn ngập trên 100 mét trong hầm (chiều dài); lượng bùn, đá, sỏi rất lớn”! - ông Ly cho biết thêm.

Trong số các thành viên tham gia cứu hộ, trong đêm 3/7 có 2 người bị ngạt, được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Dự kiến huy động thêm nhân lực tại chỗ, trong ngày 4/7 lực lượng cứu hộ tiếp tục đồng thời huy động thêm máy hút nước từ nhân dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

leftcenterrightdel
 Gần 100 người xuyên đêm tìm kiếm người mất tích.

Trực tiếp chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Phòng đã tăng cường 34 cán bộ, chiến sĩ, xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm, đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn. Nhưng do điểm xảy ra tai nạn ở sâu trong lòng đất, địa hình hiểm trở, trời mưa liên tục nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn.

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm; sau đó lặn tìm kiếm người bị nạn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tá Thiều Xuân Vương - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3/7 tại xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) đã xảy ra trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh, khiến 4 công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ cuốn.

Ngay sau đó, công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được 3 người; 1 người mắc kẹt trong hầm là anh Lý A Dia (sinh năm 1997), trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ.

Lê Lan - Thành Trung