Khoảng 2h sáng, người dân phát hiện đám cháy tại tầng 1 cửa hàng tạp hoá gia đình ông Phạm Văn Luật (SN 1960), địa chỉ số 669, tổ 4, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ nên đã cùng nhau dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Đây là ngôi nhà ở 3 tầng kết hợp với kinh doanh hàng tạp hóa, đám cháy xảy ra cháy tại tầng 1 và đã lan rộng, thiêu rụi toàn bộ tài sản, hàng hóa tại tầng 1 của ngôi nhà.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy.  

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang, nhiều phương tiện và 45 CBCS nhanh chóng đến hiện trường tổ chức hướng dẫn thoát nạn, bảo vệ tài sản, và triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Sau 15', đám cháy đã được khống chế và giập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do chập, cháy các thiết bị điện. 

Qua vụ việc trên đề nghị Nhân dân, những hộ kinh doanh cần thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ, để không có những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Nông Tuấn