leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phối hợp Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 5 người thiệt mạng. (Ảnh:MP)

Như đã thông tin, khoảng hơn 22h khuya 18/8, một tiệm tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An phát ra nhiều tiếng nổ, sau đó phát hỏa.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người đang ngủ bật dậy lao tới hiện trường dập lửa, tìm cách cứu những người bên trong. Cảnh sát PCCC TP Dĩ An cũng điều 4 xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát tìm thấy trong nhà có 5 người đều đã bất tỉnh. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

leftcenterrightdel
 Video kiểm sát hiện trường vụ cháy. (Video:MP)

Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Đình Ánh (SN: 1977, quê Hà Tĩnh, chủ nhà); Hồ Thị Lam (SN: 1978, quê Nghệ An, vợ anh Ánh); Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu chị Lam); Lê Hải Yến (SN: 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006, con anh Ánh).

Căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 120 mét vuông, thiết kế 1 trệt 1 gác, sân thượng, sử dụng cửa cuốn. Thời điểm xảy ra cháy, 4 người ngủ tầng dưới, 1 người ngủ trên gác. Được biết căn nhà này mới xây được khoảng 1 năm, gia đình kinh doanh tạp hóa, chăn ga gối nệm. Nhiều đồ đạc đã bị cháy rụi.

Theo các nhân chứng, căn nhà có 2 cầu thang, một cầu thang thiết kế gần cửa ra vào để lên sân thượng, 1 cầu thang ở sâu bên trong để lên gác. Bởi vậy, cầu thang lên sân thượng là lối thoát hiểm duy nhất của căn nhà.

“Khi xảy ra cháy, phía lối ra vào chứa nhiều đồ đạc lại bị chắn bởi các xe máy, nhà sử dụng cửa cuốn nên việc người dân tiếp cận cứu người rất khó khăn. Không những vậy, cầu thang dùng để lên sân thượng lại thiết kế cách cửa ra vào chỉ vài mét, có thể vì vậy mà khi cháy các nạn nhân không thể leo lên sân thượng để thoát ra ngoài”, một nhân chứng cho biết.

Khi Cảnh sát vào bên trong, có 2 người nằm dưới nền nhà, 2 người trong phòng tắm và 1 người nằm trên gác. 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Ánh, chị Lam, và em Ngọc tử vong sau đó ít phút. Em Yến và Bảo được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Dương nhưng tới rạng sáng cùng ngày cũng không qua khỏi.

Trong sáng nay, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND Phường Dĩ An cũng tới động viên, thăm hỏi người thân nạn nhân và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, đồng thời phối hợp cùng các quan chức năng phụ giúp gia đình trong việc an táng cho các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Mai Phong