Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 7/2, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội nhận đươc tin báo cháy tại bãi phế liệu ngoài trời tại gầm cầu Thăng Long, giáp ranh huyện Đông Anh. Chủ bãi phế liệu là P.X.T ( SN 1990, HKTT Võng La, Đông Anh). Bãi phế liệu ngoài trời có tổng diện tích đất khoảng 100m2,  khu vực xảy ra cháy khoảng 50m2.

leftcenterrightdel
 Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy nhiều người đang lưu thông qua cầu Thăng Long vô cùng sợ hãi trước cột khói đen bốc cao hàng trăm mét bao trùm cây cầu. Sau khi nhận tin báo cháy, Công an huyện Đông Anh đã báo động xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng 1 xe chữa cháy và 1 xe téc của đội chữa cháy khu vực 3 tổ chức cứu chữa. Bãi phế liệu gầm cầu thăng Long có các mặt tiếp giáp là đường đi và bãi đất trống, xe chữa cháy có thể tiếp cận triển khai chữa cháy.

Đám cháy đã được khống chế sau khoảng 10 phút. Sau khoảng 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không lan sang các cơ sở xung quanh, tuy nhiên, khói của đám cháy làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên cầu Thăng Long. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trung Vương