Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 18,0°N – 112,6°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 9–10, giật cấp 12, di chuyển hướng Tây 20 km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó suy yếu dần khi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Từ đêm 22 đến 27/10, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 200–700mm, có nơi trên 900mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu tại các vùng trũng, đô thị.

leftcenterrightdel
 Đường đi của bão số 12.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 200 ngày 20/10 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk cùng các bộ, ngành chủ động triển khai biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm an toàn tàu thuyền, hồ đập, đê điều; Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra công trình xây dựng, giao thông; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Tại TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP - Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương, đơn vị kích hoạt ngay phương án phòng, chống thiên tai, thông tin kịp thời cho người dân. Theo dự báo, từ ngày 23 đến 26/10, Đà Nẵng có mưa rất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập sâu ở đô thị. Các đơn vị bố trí lực lượng canh gác, khơi thông cống rãnh, sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Tại TP Huế, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi toàn bộ phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn trước 19h ngày 20/10.

Các sở, ngành tăng cường ứng dụng hệ thống cảnh báo Hue-S, tổng đài 19001075 để kịp thời thông tin đến người dân; kiểm tra hồ đập, trường học, cơ sở y tế, hướng dẫn nhân dân vùng trũng thấp dự trữ lương thực, nước sạch, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.

Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Hoàng Giang đã ký Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20/10 yêu cầu các cấp, ngành tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 20 đến 26/10, khu vực Quảng Ngãi có thể mưa rất to, gió mạnh cấp 7–9, biển động dữ dội.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn trước 15 giờ ngày 21/10; cấm tàu ra khơi, kể cả tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn; di dời dân vùng nguy hiểm, sạt lở, ngập sâu; không để người ở lại trên tàu thuyền khi có gió mạnh. Các đơn vị rà soát hồ đập, công trình xung yếu; lực lượng quân đội, công an sẵn sàng ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ.

leftcenterrightdel
 Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng huy động công nhân và phương tiện cơ giới khơi thông thoát nước và khắc phục xói lở ở khu vực đường số 4 của Khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi được giao đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhất là vùng ven biển, đảo Lý Sơn. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN thông báo doanh nghiệp thực hiện phương án bảo vệ nhà xưởng, thiết bị, đặc biệt tại Lọc dầu Dung Quất, Thép Hòa Phát, VSIP. Các chủ hồ thủy điện, thủy lợi thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Hiện các địa phương miền Trung đã kích hoạt trực ban 24/24 giờ, huy động lực lượng xung kích, dự trữ vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm, bảo đảm giao thông thông suốt. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phương án cao nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xuân Nha