Sự việc xảy ra trưa ngày 8/1, tại cơ sở giữ trẻ tư của bà Trần Thị N, Khu phố 10, P.  Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi cháu H đang ngủ trưa tại nhà trẻ, bảo mẫu phát hiện cháu có biểu hiện bất thường, co giật. Ngay sau đó, cháu H được đưa đến Bệnh viện An Phước, Phan Thiết cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Bà nội cháu H đau đớn trước cái chết bất tường của cháu H.

Trả lời báo chí, Bệnh viện An Phước nói, cháu H đã tắt thở trước khi được đưa tới bệnh viện. Người nhà cháu H cho biết, cháu không có bệnh tật gì, trước đó vẫn vui chơi bình thường.

Được biết, điểm nhà giữ trẻ của bà N. đã hoạt động từ lâu, là nơi gửi trẻ của nhiều lao động nghèo trên địa bàn. Chưa có thông tin về việc cơ sở mầm non hoạt động có hợp pháp hay không.

Theo Phòng Giáo dục & Đào tạo TP. Phan Thiết, cơ quan này đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Văn Nguyễn