Cơn đau ruột thừa bất ngờ ập đến khiến Đặng Đình Đức - con trai chị Nguyễn Thị Giang, một gia đình sống tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, phải nhập viện cấp cứu giữa đêm. Điều đáng nói, gia đình Đức đã không tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nên chỉ trong vòng 5 ngày điều trị tại bệnh viện, họ đã phải trả gần 15 triệu đồng cho chi phí phẫu thuật, thuốc thang và viện phí.

Bất ngờ từ cơn đau và nỗi lo về tiền viện phí

Tại Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh, nơi Đức đang hồi phục sau ca mổ viêm ruột thừa, chị Nguyễn Thị Giang, mẹ của Đức, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ca mổ thành công, nhưng cái giá phải trả lại khiến gia đình lo lắng. Vừa chăm sóc con, chị Giang chia sẻ rằng, Đức là con thứ hai trong gia đình, chị gái đầu đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Trước đây, Đức từng làm việc cho một doanh nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh, nhưng hiện thất nghiệp và đang chờ đi xuất khẩu lao động.

Chị Giang cũng thừa nhận rằng do tin tưởng vào sức khỏe của con trai, cùng với việc Đức đang chuẩn bị xuất khẩu lao động, nên gia đình đã chủ quan không tham gia BHYT cho anh. "Cứ nghĩ trai tráng khỏe mạnh, không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe," chị Giang nói.

leftcenterrightdel
 BS.Lê Huy Cần đang thăm khám cho bệnh nhân Đặng Đình Đức. Ảnh, nguồn tạp chí BHXH

Cái giá của sự chủ quan

Dịp giữa tháng 6, Đức bất ngờ bị đau bụng dữ dội và được gia đình nhanh chóng đưa vào BVĐK Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định Đức bị viêm ruột thừa cấp tính và phải tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa ngay lập tức. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay, và vì Đức không có thẻ BHYT, mọi chi phí điều trị đều phải trả bằng tiền mặt.

Chị Giang phải vừa lo chăm sóc con trong viện, vừa cố gắng duy trì công việc kinh doanh nhỏ tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, chi phí điều trị dần tăng lên từng ngày. Chỉ riêng tiền giường bệnh đã tốn 3 triệu đồng, còn chi phí phẫu thuật và thuốc men cũng ngốn của gia đình thêm nhiều triệu đồng nữa, tổng cộng gần 15 triệu đồng trong 5 ngày điều trị.

“Vì không có thẻ BHYT, gia đình phải chi trả 100% chi phí điều trị. Tôi thấy tiếc nuối vô cùng, chỉ vì chủ quan mà không mua thẻ BHYT cho con. Số tiền 15 triệu đồng này có thể mua thẻ BHYT cho con trong 15 năm,” chị Giang nghẹn ngào chia sẻ.

Bài học đắt giá cho người trẻ

Đức, 21 tuổi, là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng chính sự tự tin vào sức khỏe của mình đã khiến anh không coi trọng việc tham gia BHYT. Bây giờ, nhìn mẹ vất vả xoay sở tiền viện phí, Đức cảm thấy ân hận vì đã không lo lắng cho bản thân mình sớm hơn. “Tôi đã chủ quan và không nghĩ đến việc bảo vệ sức khỏe của mình bằng BHYT. Giờ thấy mẹ lo lắng thế này, tôi mới thực sự hiểu giá trị của bảo hiểm y tế,” anh Đức thừa nhận.

Trường hợp của Đức không phải là duy nhất. Theo bác sĩ Lê Huy Cần, Khoa Ngoại tiêu hóa, BVĐK Hà Tĩnh, nhiều bệnh nhân nhập viện không có thẻ BHYT, nhưng tình hình này đã giảm đi so với trước. Đa số người dân giờ đây đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của BHYT. Tuy nhiên, vẫn có một số người, đặc biệt là người trẻ, có tâm lý chủ quan cho rằng họ khỏe mạnh và không cần bảo hiểm.

“Những bệnh như viêm ruột thừa, viêm tụy có thể xảy ra bất ngờ. Khi gặp tình huống khẩn cấp mà không có thẻ BHYT, bệnh nhân phải đối mặt với khoản chi phí điều trị rất lớn,” bác sĩ Cần giải thích.

BHYT - Hành trang bảo vệ sức khỏe đối với người dân

BHYT không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, mà còn đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người tham gia. Chỉ với mức phí đóng thấp, người dân đã có thể yên tâm được bảo vệ trước những biến cố sức khỏe bất ngờ.

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT cho hộ gia đình rất ưu đãi. Thành viên thứ nhất đóng mức 4,5% mức lương cơ sở, thành viên thứ hai chỉ đóng 70% mức đóng của người thứ nhất, và các thành viên tiếp theo tiếp tục được giảm thêm. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình tham gia.

Tuy nhiên, như trường hợp của gia đình chị Giang, nếu không tham gia BHYT, mỗi khi gặp rủi ro bệnh tật, chi phí điều trị có thể trở thành gánh nặng lớn. Chỉ cần một lần nằm viện cũng đủ tiêu tốn số tiền lớn, khiến nhiều gia đình khó khăn phải xoay sở, vay mượn để chi trả.

Trải qua câu chuyện này, chị Giang nhận ra rằng việc tham gia BHYT không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách bảo vệ gia đình trước những rủi ro khó lường. “Nếu biết trước, tôi sẽ tham gia BHYT cho các thành viên trong gia đình từ sớm. Bây giờ, tôi sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ chủ quan nữa,” chị Giang nói với vẻ quyết tâm.

Đối với những người trẻ như Đức, sự việc lần này đã trở thành bài học đắt giá. Việc giữ gìn sức khỏe không chỉ nằm ở việc chăm chỉ rèn luyện thể lực mà còn cần có sự chuẩn bị tài chính để đối phó với những tình huống bất ngờ.

Câu chuyện của gia đình chị Giang là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ, và không ai có thể biết trước mình sẽ gặp phải những vấn đề gì về sức khỏe. Việc tham gia BHYT là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến cố không lường trước.

Ngành y tế cũng liên tục khuyến cáo người dân tham gia BHYT, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn góp phần giảm áp lực tài chính lên hệ thống y tế. Bác sĩ Cần chia sẻ: “Mỗi khi thăm khám cho bệnh nhân, chúng tôi luôn khuyến khích họ tham gia BHYT, bởi vì không ai biết trước mình sẽ gặp vấn đề sức khỏe nào và chi phí điều trị có thể lớn đến đâu.”

Những trường hợp như của Đức không phải là hiếm. Mặc dù tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng, vẫn còn một bộ phận không nhỏ chủ quan, không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của BHYT. Để đảm bảo an toàn tài chính và sức khỏe, người dân cần chủ động tham gia BHYT từ sớm, không đợi đến khi xảy ra bệnh tật mới lo lắng.

Ngọc Anh