Thông tin từ ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trận lốc xoáy bất ngờ ập đến trên địa bàn vào khoảng 12h45 ngày 29/8.

Trận lốc xoáy khiến 2 người dân bị thương, 1 ngôi nhà của người dân đổ sập hoàn toàn, 41 nhà khác bị tốc mái, trong đó có 11 nhà bị tốc mái nặng. Ngoài ra, trận lốc còn làm gãy đổ 11 cột điện trên đường trục chính kéo về thôn khiến nguồn điện ở đây bị mất cục bộ; hàng nghìn cây cối trên địa bàn xã cũng bị gãy đổ.
leftcenterrightdel
 Hàng chục ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn tốc mái

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an tập trung giúp dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy xảy ra.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà của một hộ dân bị sập hoàn toàn

 “Đối với những nhà bị tốc mái, hư hỏng nhẹ sẽ sửa chữa, gia cố để người dân không bị mưa làm ướt tài sản. Còn những căn nhà bị hỏng nặng thì lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đang hỗ trợ đưa người và tài sản của dân đến nơi tránh bão an toàn”. Ông Cường nói.

leftcenterrightdel
 Lốc xoáy khiến hệ thống cột điện gãy đổ 

Theo ghi nhận bắt đầu từ trưa đến chiều tối nay, khu vực Hà Tĩnh bắt đầu có mưa lớn, gió lớn trên diện rộng. Tất cả các phương án chủ động phòng, tránh bão đang được toàn tỉnh nhanh chóng triển khai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 13h chiều nay, 29/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An- Quảng Trị khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong chiều và tối nay, bão Podul di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Từ sáng sớm đến trưa mai, 30/8, bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.


Đặng Thùy