Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đang trải qua sức gió mạnh nhất ở cấp độ 6 (39-49 km/h), với gió giật lên đến cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong khoảng 24 - 48h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục hành trình theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25 km/h và từ từ suy yếu, chuyển vào Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai hiện đang đạt mức 6.

leftcenterrightdel
 Áp thấp nhiệt đới trên biển đông. Nguồn: VOV.VN

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo ngày và đêm 20/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m. Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m. Từ Quảng Trị đến Cà Mau, Giữa Biển Đông, và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có Gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Ngày 20/12, khu vực vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Ngọc Hà