Sáng 8/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thanh - công nhân Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đến dự lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thanh.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Công đoàn; Công đoàn phường Yên Sở cùng đại diện Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người lao động thêm vững tin, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” năm 2026 cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thanh.

Chị Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1984, đã có 17 năm làm công nhân chăm sóc cây xanh tại Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam. Dù luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, cuộc sống riêng của chị lại trải qua nhiều biến cố. Hôn nhân đổ vỡ, chồng vướng tệ nạn, nợ nần và bạo hành khiến chị phải một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ đang trong độ tuổi đi học.

leftcenterrightdel
 Đại diện Công đoàn phường Yên Sở trao quà chúc mừng đoàn viên.

Với mức thu nhập khoảng hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, chị Thanh không đủ khả năng thuê nhà, trong khi chi phí sinh hoạt, học hành của các con ngày càng lớn. Có thời gian, ba mẹ con chị phải ở nhờ trong căn nhà cũ, xuống cấp của người bác tại xã Nam Phù. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của con gái, bố mẹ đẻ và em trai chị đã đón ba mẹ con về ở cùng, đồng thời thống nhất tặng chị 47m² đất để xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế eo hẹp, việc xây dựng một căn nhà kiên cố vẫn là điều vượt quá khả năng của gia đình. Ước mơ an cư của nữ đoàn viên tưởng chừng còn dang dở thì tổ chức Công đoàn đã kịp thời vào cuộc, đồng hành, chia sẻ khó khăn với chị.

Để giúp chị Thanh hiện thực hóa mong ước có một mái ấm ổn định, nhiều nguồn lực đã được huy động. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng; phần kinh phí còn lại được vận động từ các nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, Công đoàn phường Yên Sở, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam cũng ủng hộ thêm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp ba mẹ con chị Thanh có điều kiện ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

leftcenterrightdel
 Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham quan khuôn viên, chúc mừng gia đình nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” năm 2026.

Đón nhận món quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thị Phương Thanh xúc động chia sẻ: “Việc trao tặng Mái ấm Công đoàn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi có thêm niềm tin, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn - nơi luôn đồng hành, bảo vệ người lao động”.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khẳng định, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ bàn giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn, từ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Công đoàn, chị Nguyễn Thị Phương Thanh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở để rà soát, kịp thời phát hiện, hỗ trợ thêm nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội nhằm lan tỏa những chương trình nhân văn như “Mái ấm Công đoàn”. Qua đó, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.

Từ căn nhà mới của chị Nguyễn Thị Phương Thanh, có thể thấy rõ hơn ý nghĩa thiết thực của chương trình “Mái ấm Công đoàn” - một chương trình không chỉ dựng xây những mái nhà, mà còn vun đắp niềm tin, tiếp thêm nghị lực và lan tỏa tình đoàn kết, sẻ chia trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Linh Nhi