leftcenterrightdel
 Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Quảng Nam

Theo đó, vào khoảng 17h30 chiều 5/7, một nhóm gồm 4 thanh niên đến bãi biển Thống Nhất phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn tắm biển. Trong lúc tắm, cả 4 người bị sóng biển đẩy ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã ra ứng cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, 3 người đã tử vong, một người nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Danh tính của 3 thanh niên tử vong được xác định là Võ S. (trú xã Điện Phước) Phan Văn H. và Phan Phú Kh. (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn). Người nguy kịch là Nguyễn Phú H. (trú xã Điện Thọ). 

Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi.

Xuân Nha