Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, sáng 5/7, Công an huyện Quế Sơn vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nho Trung (18 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu Trung khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động Duy Thuận (xã Hương An, huyện Quế Sơn), lấy đi nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 330 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 2h ngày 23/6, anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi ngụ xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang ngồi nhậu, thông qua camera từ điện thoại, anh Thuận phát hiện một camera tại cửa hàng bị vô hiệu, các camera ghi lại hình ảnh một người bịt mặt đột nhập vào. Anh cùng một số người bạn vội chạy tới cửa hàng nhưng đã mất dấu tên trộm.

leftcenterrightdel
Camera ghi lại quá trình tên trộm đột nhập cửa hàng Điện thoại di động 

Qua quan sát camera, nghi phạm Trung đột nhập vào cửa hàng bằng cách cắt mái tôn, gỡ la phông trần rồi leo xuống lấy tài sản. Thời điểm tên trộm đột nhập là 1h42, lúc trèo ra là 1h59.

Tại cơ quan công an Trung khai nhận hành vi lấy trộm 69 chiếc Điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu tiền card điện thoại tại cửa hàng điện thoại di động Duy Thuận với tổng giá trị tài sản khoảng 330 triệu đồng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Xuân Nha