leftcenterrightdel
 Ths. Ls. Nguyễn Trọng Hào

Theo Ths. Ls. Nguyễn Trọng Hào – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nhân Bản:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng 2014 hướng dẫn thủ tục công chứng, chứng thực thì thủ tục thỏa thuận phân chia di sản được áp dụng trong trường hợp: “Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.”

Trường hợp của bạn thì nếu như trước đây giấy tờ là cho cha mẹ bạn thì dễ hơn. Bây giờ chỉ cần hợp thức hóa giấy tờ sang tên cha mẹ bạn rồi chuyển quyền sang cho anh em bạn là xong. Tuy nhiên do giấy tờ trước đây ông bà chỉ ủy quyền cho cha mẹ bạn quản lý, sử dụng nên thủ tục sẽ phải thêm bước kê khai di sản thừa kế từ người đã mất sang cho những người được thừa kế theo pháp luật. Do bà ngoại đang ở nước ngoài nên các thủ tục này phải được hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ theo quy định. Việc kê khai này bà ngoại có thể ủy quyền cho người ở Việt Nam để tiến hành và đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận, do mẹ bạn là con duy nhất nên cũng đỡ vất vả hơn những trường hợp khác là phải tìm những người cùng hàng thừa kế. Đôi khi còn phát sinh tranh chấp rất phức tạp. Sau khi kê khai xong thì sẽ làm thủ tục chuyển quyền cho các anh em theo như ý định của mẹ bạn.

Người tư vấn:

Ths. Luật, Luật sư Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Công ty Luật TNHH Nhân Bản.

Địa chỉ: 53/1/28 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903 825582 (Zalo, viber, facebook)

Phi Sơn (T/h)