(BVPL) - Chưa bao giờ phong trào “giải cứu” cho nông sản nội địa lại được lan truyền mạnh mẽ và nhận được sự tham gia nhiệt tình của hàng  triệu cá nhân và tổ chức trên cả nước như hiện nay. Bằng nhiều cách, tổ chức thực hiện ở nhiều quy mô khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến những người nông dân luôn vất vả nhưng luôn gặp khó.

 


Do đó, cũng theo bà Thu Thủy, Saigon Co.op cũng rất thận trọng trong công tác rà soát chất lượng nguồn hàng này, cần tuân thủ các yếu tố về ngoại quan và điều kiện canh tác để đảm bảo sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe người tiêu dùng. Với sức bán ra hiện tại, trong tuần này chỉ tính riêng các Co.opmart tại miền Trung và các Co.opmart khu vực TP.HCM  của Saigon Co.op sẽ có thể giúp nông dân tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản, bao gồm dưa hấu miền Trung và củ hành tây Đà Lạt.
 

Thu Thủy
.