Với tầm nhìn dài hạn, đến năm 2050, Phú Thọ đặt mục tiêu hình thành hệ thống 58 khu công nghiệp (KCN) hiện đại, đồng bộ - trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư chất lượng cao cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Hướng tới trung tâm công nghiệp công nghệ cao miền Bắc
Nắm bắt xu thế dịch chuyển dòng vốn và làn sóng đầu tư mới, tỉnh Phú Thọ đang tích cực phát triển mạng lưới khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với lợi thế về vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, địa phương chú trọng hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh nhằm tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu là đưa công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng chủ lực trong giai đoạn tới.
    |
 |
Khu công nghiệp Sông Lô 2 đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong năm 2026. |
Tính đến nay, tỉnh đã quy hoạch 58 KCN với tổng diện tích 14.055 ha. Trong đó, 28 khu đã được thành lập, gồm: 4 khu đang triển khai xây dựng; 8 khu đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); đặc biệt, 16 khu đã đi vào hoạt động, trong đó khu vực Phú Thọ cũ có 4 khu, Vĩnh Phúc cũ 9 khu, Hòa Bình cũ 3 khu. Tỷ lệ lấp đầy toàn tỉnh đạt 44,52%, trong đó Phú Thọ cũ đạt 67,89%; Vĩnh Phúc cũ đạt 46,3%; Hòa Bình cũ đạt 17,67%.
Đến hết tháng 6/2025, các KCN trên địa bàn đang thu hút 818 dự án thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm 313 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 53.043 tỉ đồng và 507 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 9,707 tỉ USD. Các KCN hiện đang tạo việc làm cho gần 210.000 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quy hoạch đến năm 2030 sẽ phát triển 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 6.654 ha. Hiện đã có 60 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 911 dự án thứ cấp và tạo việc làm cho khoảng 3.570 lao động.
    |
 |
Dự án lắp ráp động cơ ô tô và xe máy của Công ty TNHH Nhà máy Polaris Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2023. |
Xã Sông Lô, được thành lập từ hợp nhất bốn xã Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác và Yên Thạch, đang trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ hiện đại của tỉnh Phú Thọ. Với vị trí gần trung tâm tỉnh lỵ và hệ thống giao thông thuận lợi, Sông Lô là cửa ngõ thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Xã xác định công nghiệp là động lực phát triển chủ đạo, tập trung vào ba dự án trọng điểm: KCN Sông Lô I, KCN Sông Lô II và CCN Đồng Thịnh. KCN Sông Lô I (177,36 ha) đang đẩy nhanh GPMB với 59,62% diện tích đã bồi thường. KCN Sông Lô II (165,65 ha) đã giải phóng gần 98% diện tích, sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ đầu năm 2026, với hơn 15 doanh nghiệp (DN) khảo sát và 5 hồ sơ đầu tư. CCN Đồng Thịnh (13,6 ha) cơ bản hoàn thành GPMB, với Công ty Vit Garment đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương. Tiến độ đồng bộ của ba KCN này thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng Sông Lô trở thành trung tâm công nghiệp mới, hiện đại và bền vững của Phú Thọ.
    |
 |
KCN Bá Thiện II đã và hướng đến mô hình “xanh - an toàn - số hóa”, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sạch. |
KCN Bá Thiện II tại Phú Thọ đã trở thành mô hình tiêu biểu cho phát triển công nghiệp bền vững. Bắt đầu từ nhiều khó khăn, hiện khu công nghiệp này là “ngôi nhà thứ hai” của hàng chục DN nước ngoài từ nhiều quốc gia. Bá Thiện II không chỉ nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ công nghiệp miền Bắc mà còn góp phần quan trọng trong việc tích lũy kinh nghiệm quy hoạch và phát triển các KCN hiện đại. Ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc điều hành VinaCPK cho biết, trên diện tích 309 ha, VinaCPK đã đầu tư hệ thống hạ tầng đạt chuẩn quốc tế gồm giao thông nội bộ rộng 19,5 - 39m, xây dựng bằng bê tông chất lượng cao để giảm gián đoạn sản xuất; nguồn điện ổn định; mạng viễn thông hiện đại; cùng nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000m³/ngày đêm với công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và Singapore, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường quốc tế, phù hợp với các ngành công nghệ cao.
    |
 |
Khu công nghiệp Thuỵ Vân - Phú Thọ. |
Nhằm khắc phục các rào cản hành chính thường gặp của nhà đầu tư nước ngoài, VinaCPK đã triển khai mô hình “một cửa” (one-stop service) hiệu quả. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý như giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường. Ông Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư xem Bá Thiện II như ‘ngôi nhà thứ hai’ tại Việt Nam. Sự hỗ trợ tận tâm giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và tập trung vào sản xuất.”
Đến nay, KCN Bá Thiện II đã thu hút 76 DN, trong đó có 71 DN FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1 tỉ USD. Tỷ lệ lấp đầy đạt 98% diện tích đất sạch, một thành tích nổi bật trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Nhiều tập đoàn lớn áp dụng công nghệ hiện đại như Polaris (Hoa Kỳ) - nhà sản xuất động cơ xe máy, ô tô đầu ngành với khoản đầu tư 40 triệu USD tại Phú Thọ; Nippon Paint (Nhật Bản) - nhà đầu tư tiên phong; Assa Abloy (Thụy Điển) - chuyên về cửa thông minh; cùng VPIC1 (Đài Loan), TAL (Hong Kong), New Flex và SoLuM (Hàn Quốc)... Sự có mặt của các DN này không chỉ nâng cao uy tín của KCN Bá Thiện II mà còn giúp KCN trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong câu chuyện thành công của KCN Bá Thiện II, vai trò quan trọng của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trước đây và tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập không thể bỏ qua. Ông Quang nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, chúng tôi nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả từ các sở, ngành và chính quyền địa phương. Nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và hạ tầng kết nối đã được giải quyết kịp thời.”
Ông Matthew Justin Kantrud, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polaris Việt Nam, cũng chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi lo ngại về thủ tục hành chính, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và phối hợp hỗ trợ để giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu.”
Ông Matthew Justin Kantrud, Tổng giám đốc Polaris Việt Nam, cho biết Polaris chọn KCN Bá Thiện II vì vị trí gần Hà Nội, sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng thuận tiện cho vận chuyển; nằm trong trung tâm ngành công nghiệp ô tô với hệ sinh thái đối tác và nhà cung cấp phong phú; cùng hạ tầng đồng bộ và quản lý chuyên nghiệp. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng về quá trình đầu tư và nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong việc giúp dự án nhanh chóng ổn định sản xuất.
Ông Trịnh Văn Quang đề xuất tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì chính sách ổn định, đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư hạ tầng kết nối để giảm chi phí cho DN; rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao qua mô hình “nhà trường - doanh nghiệp - chính quyền”; đồng thời cải thiện điều kiện sống, nhà ở cho người lao động.
Về kinh tế - xã hội, KCN tạo việc làm ổn định cho hơn 25.000 lao động, phần lớn là người địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục. VinaCPK đang hoàn thiện công tác GPMB để thu hút nhà đầu tư mới và chuẩn bị triển khai các dự án KCN mới theo mô hình “xanh - an toàn - số hóa”, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sạch. Với việc ký hợp đồng thuê đất cùng Công ty TNHH EV Advanced Material Vina (EVAM) của Hàn Quốc vào ngày 22/8/2025, KCN Bá Thiện II tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư ngày càng ổn định của tỉnh Phú Thọ mới, tạo dựng niềm tin vững chắc cho các DN FDI. EVAM chuyên sản xuất bản mạch điện tử chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô, hứa hẹn mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao vị thế của KCN Bá Thiện II và tỉnh Phú Thọ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Lũy kế đến hết tháng 6/2025, Phú Thọ có 725 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đạt 12,8 tỉ USD. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 500,81 triệu USD - bằng 78% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 46% so với kế hoạch cả năm. Các dự án FDI đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Phú Thọ đã thu hút được hàng loạt dự án quy mô lớn như: Dự án sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm Đa Phúc của Công ty cổ phần Nông nghiệp Đa Phúc với tổng vốn đầu tư 7.500 tỉ đồng. Dự án sản xuất nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi Lạc Thịnh của Công ty cổ phần Nông nghiệp Yên Thủy, tổng vốn 7.000 tỉ đồng. Dự án mở rộng khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí và sản xuất nước khoáng thiên nhiên Sào Báy của Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng, với vốn 1.995 tỉ đồng. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Độc Lập, tổng mức đầu tư 1.536 tỉ đồng. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Thọ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại và du lịch - dịch vụ.
Thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao
Những kết quả ấn tượng về thu hút đầu tư thời gian qua là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của tỉnh Phú Thọ trong việc chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng và thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư một cách hiệu quả. Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội, đến quá trình triển khai dự án và đi vào sản xuất kinh doanh. Phú Thọ đã chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức như đối thoại, tiếp xúc trực tiếp, thành lập tổ công tác đặc biệt và vận hành đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp 24/7.
    |
 |
Tập đoàn CNCTech tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1 (Ảnh: Thanh Nga) |
Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, loại bỏ quy trình rườm rà, cắt giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số đang từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Phú Thọ xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bền vững, công nghiệp bán dẫn và các ngành có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu là phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút dòng vốn chất lượng, gia tăng giá trị sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Song song với đó, tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ, ô tô cao cấp, mô tô, cơ khí chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và chế biến nông - lâm sản. Các lĩnh vực như vật liệu xây dựng mới, thân thiện môi trường, chế biến thịt, sữa cũng được khuyến khích phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Phú Thọ chú trọng đổi mới công nghệ, giảm phát thải trong các ngành truyền thống như hóa chất, giấy, phân bón, vật liệu xây dựng. Việc đầu tư mở rộng, phát triển các dự án thủy điện, điện sinh khối, điện rác cũng đang được đẩy mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống.
Với không gian phát triển ngày càng mở rộng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và môi trường đầu tư liên tục cải thiện, Phú Thọ đang tạo dựng nền tảng vững chắc để bứt phá. Mạng lưới khu, cụm công nghiệp được quy hoạch bài bản, theo định hướng xanh, hiện đại và bền vững, từng bước hình thành diện mạo công nghiệp mới cho vùng Đất Tổ. Trong đó, xác định phát triển KCN theo hướng chủ động, trọng tâm và chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn từ tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ cao như máy tính, điện tử, bán dẫn, ô tô điện, dược phẩm và nông nghiệp công nghệ cao. Việc phân bổ dự án được linh hoạt dựa trên vị trí và hạ tầng của từng KCN: KCN hạ tầng thuận lợi tập trung công nghệ cao, KCN có lợi thế lao động ưu tiên ngành sử dụng nhiều nhân công. Tỉnh kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giữ uy tín với nhà đầu tư. Giải pháp trọng tâm là đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời, Phú Thọ hoàn thiện chính sách dài hạn, ổn định, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và hỗ trợ toàn diện cho phát triển KCN, tập trung vào: ưu đãi đầu tư cho dự án công nghệ cao; tiếp cận đất đai thuận lợi; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường; xây dựng nhà ở cho công nhân, nâng cao đời sống. Tỉnh áp dụng thu hút đầu tư có chọn lọc qua danh mục dự án ưu tiên và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN, đảm bảo chọn đối tác năng lực, phù hợp định hướng FDI. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp để các dự án vận hành đúng kế hoạch.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã thể hiện rõ sự chủ động, linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp - yếu tố then chốt để giữ chân và tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư. Phú Thọ đang sẵn sàng bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp quốc gia.
Phú Thọ thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sau hợp nhất
Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ ghi nhận kết quả nổi bật trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đạt 651,7 triệu USD sau hợp nhất ba tỉnh. Với vị trí liền kề Hà Nội và 6 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, cùng nguồn tài nguyên phong phú, Phú Thọ thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư quốc tế. Tỉnh áp dụng chính sách mở cửa, cải thiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, giúp thu hút nhiều dự án quy mô lớn chỉ sau một tháng hợp nhất. Cụ thể, trong 7 tháng, tỉnh cấp phép 35 dự án FDI mới với vốn đăng ký 119 triệu USD, cùng 45 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 533 triệu USD. Nhiều dự án trọng điểm như nhà ở xã hội, khu đô thị, du lịch (hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort) đã được khởi công, đặc biệt là dự án sân golf Việt Trì quy mô 65 ha, vốn đầu tư 1.004 tỉ đồng dự kiến khởi công cuối năm 2025.
Hoạt động doanh nghiệp nội địa cũng phát triển mạnh với gần 3.000 doanh nghiệp mới, tăng 92,9%, vốn đăng ký trên 26.000 tỉ đồng và gần 1.000 doanh nghiệp tái hoạt động, thể hiện sự phục hồi và mở rộng sản xuất. Giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt 13.800 tỉ đồng, tương đương 73,8% kế hoạch Thủ tướng giao, vượt xa mức bình quân cả nước. Theo bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ, tỉnh tập trung xúc tiến đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các đối tác tiềm năng, đặc biệt từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Liên bang Nga, Anh và Hoa Kỳ. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu các sản phẩm chủ lực và phát triển lĩnh vực du lịch với các giải pháp quảng bá, xúc tiến, hợp tác quốc tế, kết nối khu du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Những kết quả tích cực trên phản ánh sự chuyển biến rõ nét của kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2025.
|